Tai nạn đường sắt Tây Ban Nha: Số người chết lên gần 60

VOV.VN - Vụ tai nạn được cho là một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử ngành đường sắt châu Âu từ trước đến nay.

Ngày 24/7, đã có ít nhất 56 người thiệt mạng và 70 người bị thương khi một đoàn tàu trật bánh ở ngoại ô thành phố Santiago de Compostela, Tây Ban Nha.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Santiago de Compostela (Ảnh: AP)

Một nguồn tin cho biết, chính phủ đưa ra giả thiết cho rằng, việc tàu hỏa bị trật bánh là một tai nạn, tuy nhiên nó làm người ta liên tưởng tới vụ đánh bom tàu hỏa ở Madrid năm 2004 do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện, giết chết 191 người.

Chiếc tàu của công ty đường sắt nhà nước Renfe chở 247 hành khách gặp tai nạn vào khoảng 20h42 (giờ địa phương) tại khúc cua để vào ga Santiago de Compostela ở vùng Galicia, Tây Bắc của Tây Ban Nha. Người phát ngôn của Renfe, đơn vị điều hành đường sắt quốc gia, cho biết chưa rõ nguyên nhân của vụ việc.

Ricardo Montesco, một hành khách trên chuyến tàu trả lời đài phát thanh Cadena Ser cho biết: “Sự việc diễn ra quá nhanh… Có vẻ như khi vào cua, đoàn tàu bị xoắn lại và các toa xô lệch xếp chồng lên nhau”.

Ông Ricardo Montesco nói thêm: “Tôi nhìn thấy rất nhiều người bị mắc kẹt, bị đè dưới đống đổ nát, lửa và khói bắt đầu bốc lên…Tôi nhìn thấy rất nhiều xác chết”.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị kẹt ra khỏi các toa tàu (Ảnh: AP)

Các nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa đã nhanh chóng được điều đến hiện trường để khắc phục hậu quả, cứu những người còn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát, dập tắt lửa vẫn âm ỉ trong các toa tàu bị cháy.

Lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Alberto Nunez Feijoo, đã xác nhận số người thiệt mạng và cho đài phát thanh Cadena Ser biết rằng, còn quá sớm để khẳng định được nguyên nhân của vụ tai nạn.

Ông Feijoo nói: "Các thi thể nằm trên đường ray. Đó là một cảnh tượng kinh hãi".

Thảm kịch xảy ra một ngày trước đêm lễ Thánh James của thành phố cổ kính này, đã có hàng ngàn khách hành hương đạo Kito  trên toàn thế giới đổ về đây nhưng kế hoạch tiệc tùng giờ đây có thể phải hủy bỏ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, người được sinh ra chính tại Santiago de Compostela, cho biết ông sẽ tới hiện trường vào sáng sớm nay (25/7).

Trên trang mạng cá nhân, ông Rajoy chia sẻ: “Santiago de Compostela phải đối mặt với một thảm kịch tồi tệ ngay đêm trước ngày lễ trọng đại của thành phố, tôi chỉ có thể bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất với tư cách một người dân Tây Ban Nha và một người con của Galicia”.

Vụ tai nạn này được cho là vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha trong 40 năm qua. Năm 2006, một đoàn tàu điện ngầm trật bánh cũng đã làm 43 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha: Tàu trật bánh làm 35 người chết
Tây Ban Nha: Tàu trật bánh làm 35 người chết

VOV.VN -Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha trong 40 năm qua.

Tây Ban Nha: Tàu trật bánh làm 35 người chết

Tây Ban Nha: Tàu trật bánh làm 35 người chết

VOV.VN -Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha trong 40 năm qua.