Tai nạn giao thông gia tăng trong dịp tết Songkran ở Thái Lan

VOV.VN - Chỉ riêng ngày 13/4 đã có 820 vụ tai nạn giao thông, khiến 86 người chết và 852 người bị thương.

Trung tâm An toàn giao thông quốc gia Thái Lan (RSC) mới đây cho biết, trong ba ngày nghỉ đầu tiên dịp tết Songkran số người thiệt mạng và bị thương tích do tai nạn giao thông tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Một vụ tai nạn giao thông ở Thái Lan. Ảnh: The Nation.

Theo số liệu thống kê từ ngày 11-12/4, toàn quốc có 1.846 vụ tai nạn giao thông, khiến 1.934 người bị thương và làm chết 183 người. Chỉ riêng ngày 13/4 đã có 820 vụ tai nạn giao thông, khiến 86 người chết và 852 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn và số người bị thương tăng cao, cụ thể trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ 2017 có 1.741 vụ tai nạn, với 1.778 người bị thương và 183 người chết.

Để giảm thiểu số vụ tai nạn trong 7 ngày lễ tết Songkran, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường lực lượng lớn và áp dụng nhiều biện pháp.

Tại mỗi khu trung tâm vui chơi, cảnh sát lắp đặt hàng trăm camera giám sát, tăng cường kiểm tra những người tham gia giao thông có biểu hiện bất thường nhằm ngăn ngừa tại nạn xảy ra. Đồng thời kêu gọi người dân tham gia giao thông tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn cho bản thân và khách du lịch.

Dự kiến trong dịp lễ này, Thái Lan đón tiếp khoảng 3 triệu lượt du khách nội địa, tăng 12%; đạt doanh thu 10 tỷ baht, tăng 15%. Số lượng du khách quốc tế khoảng 530.000 người, tăng 13%; doanh thu 9,37 tỷ baht, tăng 21%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 330 người thiệt mạng trong dịp lễ té nước Songkran ở Thái Lan
Hơn 330 người thiệt mạng trong dịp lễ té nước Songkran ở Thái Lan

VOV.VN - Trong dịp lễ té nước cổ truyền Songkran, từ các ngày 11-16/4, trên toàn Thái Lan diễn ra hơn 3.500 vụ tai nạn giao thông làm 335 người thiệt mạng.

Hơn 330 người thiệt mạng trong dịp lễ té nước Songkran ở Thái Lan

Hơn 330 người thiệt mạng trong dịp lễ té nước Songkran ở Thái Lan

VOV.VN - Trong dịp lễ té nước cổ truyền Songkran, từ các ngày 11-16/4, trên toàn Thái Lan diễn ra hơn 3.500 vụ tai nạn giao thông làm 335 người thiệt mạng.

Campuchia tưng bừng lễ hội chào đón năm mới Angkor Songkran
Campuchia tưng bừng lễ hội chào đón năm mới Angkor Songkran

VOV.VN -Trong lễ hội Angkor Songkran người dân Campuchia tiến hành các nghi lễ đón năm mới truyền thống và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi náo nhiệt.

Campuchia tưng bừng lễ hội chào đón năm mới Angkor Songkran

Campuchia tưng bừng lễ hội chào đón năm mới Angkor Songkran

VOV.VN -Trong lễ hội Angkor Songkran người dân Campuchia tiến hành các nghi lễ đón năm mới truyền thống và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi náo nhiệt.

Voi té nước tại lễ hội Songkran của Thái Lan
Voi té nước tại lễ hội Songkran của Thái Lan

VOV.VN -Lễ hội Songkran là dịp quan trọng nhất với người Thái Lan. Riêng ở tỉnh Ayutthaya, tết té nước khá độc đáo với sự tham gia của những chú voi.

Voi té nước tại lễ hội Songkran của Thái Lan

Voi té nước tại lễ hội Songkran của Thái Lan

VOV.VN -Lễ hội Songkran là dịp quan trọng nhất với người Thái Lan. Riêng ở tỉnh Ayutthaya, tết té nước khá độc đáo với sự tham gia của những chú voi.

Lễ hội cổ truyền Angkor Songkran của người Campuchia
Lễ hội cổ truyền Angkor Songkran của người Campuchia

VOV.VN -Đến với Siem Riep trong những ngày này, du khách được tham gia lễ hội Angkor Songkran với các nghi lễ chào đón năm mới Chol Chnam Thmay

Lễ hội cổ truyền Angkor Songkran của người Campuchia

Lễ hội cổ truyền Angkor Songkran của người Campuchia

VOV.VN -Đến với Siem Riep trong những ngày này, du khách được tham gia lễ hội Angkor Songkran với các nghi lễ chào đón năm mới Chol Chnam Thmay