Tai nạn liên hoàn ở Indiana (Mỹ), 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo Reuters, khoảng 3 người chết và hơn 20 người bị thương vì vụ tai nạn trên.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhà chức trách địa phương cho biết, chiều 23/1, khoảng 30 chiếc xe đâm liên tiếp nhau trên đường cao tốc trơn trượt do mặt đường bị đóng băng

Cảnh sát bang Indiana cho hay, khoảng 15 chiếc xe tải và 15 chiếc xe chở khách đâm nhau, gây nên tình trạng ùn tắc phía đông xa lộ Interstate 94, gần thành phố Michigan thuộc tiểu bang Indiana. Có khả năng tình trạng ùn tắc này còn kéo dài đến ngày 24/1. 

Vụ tai nạn liên hoàn gây ùn tắc xa lộ Interstate 94 (Ảnh: AP)

Nhân viên điều tra hạt LaPorte, John Sullivan trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC, đã mô tả cảnh tượng tại hiện trường thật "khủng khiếp".

Cảnh sát địa phương cho biết thêm, nhiều giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhân viên cứu hỏa vẫn phải tiếp tục vật lộn để cứu 1 người bị thương từ 1 chiếc xe.

Reuter dẫn lời phát ngôn viên của cảnh sát địa phương, Sarah Jones nói: “Có ít nhất 7 người đã được đưa tới cơ sở y tế Franciscan St. Anthony Health, thành phố Michigan. Trong số đó, 3 người trong tình trạng nguy kịch”.

Bà Jones cũng cho biết, có 6 người đã được đưa đến bệnh viện Helth LaPorte của trường Đại học Indiana, hạt LaPorte. Hiện tình trạng những người này đã ổn định.

Cảnh sát tiểu bang cũng tuyên bố, hai xe buýt thành phố Michigan đã được điều động ngay để chuyên chở tài xế và hành khách bị thương tới các bệnh viện trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên