Tại sao Trung Quốc lo ngại nữ Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nhật?

VOV.VN-Bà Inada nổi tiếng là có quan điểm cứng rắn về vấn đề lịch sử và hiến pháp, điều này có thể sẽ khiến các nước láng giềng như Trung và Hàn lo ngại.

Một trong những thay thế nội các đáng chú ý của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được công bố hôm qua đó là việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu chính sách của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền Tomomi Inada giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Là người có quan điểm cứng rắn trong các vấn đề lịch sử gây tranh cãi, Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản được giới quan sát cho rằng có thể  khiến các nước láng giềng là Hàn Quốc và Trung Quốc lo ngại. 

Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. (ảnh: Getty).

Bà Tomomi Inada là nữ Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai của Nhật Bản sau bà Yuriko Koike, người vừa đắc cử Thị trưởng Tokyo hôm 31/7. Việc bổ nhiệm bà Inada đứng đầu Bộ Quốc phòng nhằm thể hiện rõ chủ trương của Thủ tướng Abe trong việc thúc đẩy vai trò của nữ giới trong xã hội Nhật Bản.

Xuất thân là luật sư, sau đó trở thành nghị sỹ, bà Inada, 57 tuổi, là một trong những chính trị gia thân cận của ông Abe, và cũng là người ủng hộ kế hoạch xem xét lại Hiến pháp hậu chiến của Thủ tướng.

Bà Inada cũng nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn về vấn đề lịch sử và hiến pháp, là một trong những quan chức cấp cao của Nhật Bản thường xuyên đến viếng đền chiến tranh Yasukuni ở Tokyo, khiến Hàn Quốc và Trung Quốc nổi giận.

Chính vì vậy, có ý kiến cho rằng, bà Inada giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có thể khiến các nước láng giềng lo ngại, rằng Thủ tướng Abe lựa chọn bà Inada- một chính trị gia theo đường lối bảo thủ chuẩn bị cho mục tiêu thúc đẩy kế hoạch xem xét lại Hiến pháp và thống nhất lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. 

Hiện Bộ quốc phòng Trung Quốc và Hàn Quốc chưa có bình luận về việc Nhật Bản bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên sau lễ nhậm chức hôm qua, bà Inada cho biết, với tư cách là một thành viên của Nội các, bà sẽ đưa ra một quyết định thích hợp về việc có tiếp tục thăm ngôi đền Yasukuni trước lễ kỉ niệm ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh 15/8 tới hay không. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng nhấn mạnh những ưu tiên giúp đảm bảo hòa bình, an ninh và hợp tác với các quốc gia chia sẻ lợi ích chung: “Điều quan trọng với chúng ta đó là tăng cường liên minh Nhật Bản – Mỹ cũng như mối quan hệ 3 bên giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Chúng tôi chia sẻ các giá trị và lợi ích chiến lược chung”. 

Là một trong 3 bóng hồng duy nhất trong Nội các Nhật Bản, nhưng nhiệm vụ của Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản được đánh giá là sẽ rất nặng nề. Chỉ vài giờ trước khi bà Inada nhậm chức Bộ trưởng quốc phòng, Triều Tiên đã bắn tên lửa tầm trung Rodong lần đầu tiên rơi ở khu vực gần Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Ngoài ra, giải quyết căng thẳng khu vực giữa Nhật Bản với các nước như Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc cũng là một thách thức đối với bà Inada. Là người đứng đầu Bộ quốc phòng, bà Inada cũng có nhiệm vụ mở rộng vai trò hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở nước ngoài.

Với việc thay hơn một nửa trong số 19 thành viên Nội các, Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết, đợt cải tổ thứ 3 kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2012 ưu tiên hàng đầu cho vấn đề kinh tế và an ninh: “Vấn đề ưu tiên nhất đó là kinh tế. Chúng ta gần đây đã thông báo gói kích thích kinh tế hơn 28.000 tỉ yên. Tôi sẽ đệ trình một đề xuất về ngân sách bổ sung giúp thúc đẩy đầu tư cho tương lai . Chúng ta sẽ huy động mọi chính sách để đối phó với các nguy cơ cũng như thúc đẩy nỗ lực giúp đất nước thoát khỏi tình trạng giảm phát”.

Mặc dù chính sách Abenomics của Thủ tướng Abe đã gặt hái những thành quả ấn tượng  trong thời gian qua, tuy nhiên, nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang trong tình trạng khó khăn, chưa thoát khỏi giảm phát, đặc biệt trong bối cảnh nước này phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn như tình trạng trì trệ của kinh tế toàn cầu, sự kiện nước Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và nhiều thách thức khác./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sắp có nữ Bộ trưởng Quốc phòng
Nhật Bản sắp có nữ Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Bà Tomomi Inada, 57 tuổi, nhiều khả năng sẽ thay thế ông Gen Nakatani làm Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo của Nhật Bản.

Nhật Bản sắp có nữ Bộ trưởng Quốc phòng

Nhật Bản sắp có nữ Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Bà Tomomi Inada, 57 tuổi, nhiều khả năng sẽ thay thế ông Gen Nakatani làm Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo của Nhật Bản.

Nhật Bản chính thức công bố danh sách Nội các mới
Nhật Bản chính thức công bố danh sách Nội các mới

VOV.VN - Nội các mới của Thủ tướng Abe sẽ chính thức ra mắt chiều 3/8 với kỳ vọng sẽ đưa Nhật Bản lên một giai đoạn phát triển mới.

Nhật Bản chính thức công bố danh sách Nội các mới

Nhật Bản chính thức công bố danh sách Nội các mới

VOV.VN - Nội các mới của Thủ tướng Abe sẽ chính thức ra mắt chiều 3/8 với kỳ vọng sẽ đưa Nhật Bản lên một giai đoạn phát triển mới.

Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) có nữ Thị trưởng đầu tiên
Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) có nữ Thị trưởng đầu tiên

VOV.VN - Tân Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cam kết sẽ làm cho tiến trình hoạch định chính sách của thủ đô Tokyo minh bạch hơn.

Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) có nữ Thị trưởng đầu tiên

Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) có nữ Thị trưởng đầu tiên

VOV.VN - Tân Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cam kết sẽ làm cho tiến trình hoạch định chính sách của thủ đô Tokyo minh bạch hơn.

Thế giới 24h: Nhật Bản công bố Sách Trắng chỉ trích Trung Quốc
Thế giới 24h: Nhật Bản công bố Sách Trắng chỉ trích Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 2/8 Nhật Bản công bố Sách Trắng với nội dung chỉ trích Trung Quốc ở Biển Đông. Lập tức Hàn Quốc lên án tuyên bố của Nhật trong tài liệu này.

Thế giới 24h: Nhật Bản công bố Sách Trắng chỉ trích Trung Quốc

Thế giới 24h: Nhật Bản công bố Sách Trắng chỉ trích Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 2/8 Nhật Bản công bố Sách Trắng với nội dung chỉ trích Trung Quốc ở Biển Đông. Lập tức Hàn Quốc lên án tuyên bố của Nhật trong tài liệu này.