Taliban cảm ơn thế giới đã cam kết viện trợ cho Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban tại Afghanistan ngày 14/9 lên tiếng cảm ơn thế giới vì đã cam kết dành hàng trăm triệu USD viện trợ khẩn cấp cho người dân nước này.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi cộng đồng quốc tế cam kết dành khoản viện trợ lên tới hơn 1 tỷ USD dành cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Phát biểu trong 1 cuộc họp báo ngày 14/9 tại thủ đô Kabul, quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ do Taliban thành lập Amir Khan Muttaqi cho biết, Taliban muốn có quan hệ song phương tốt đẹp với các nước trên thế giới bao gồm cả Mỹ. Lực lượng này muốn thế giới bên ngoài không gây áp lực với Afghanistan bởi áp lực không giải quyết được điều gì. Nó không mang lại lợi ích cho Afghanistan cũng như cả thế giới.

Quyền bộ trưởng Ngoại giao của Taliban Khan Muttaqi nêu rõ: “Chúng tôi đang có nhiều cuộc gặp gỡ và đàm phán tích cực với các quốc gia anh em. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với Liên hợp quốc và với các quốc gia láng giềng và khu vực. Tới giờ phản ứng của bên ngoài với Tiểu vương quốc Hồi giáo là tích cực. Chúng tôi nhận được rất ít phản hồi tiêu cực. Chúng tôi đã giúp đỡ Mỹ sơ tán công dân cuối cùng, nhưng tiếc thay Mỹ thay vì cảm ơn chúng tôi lại đóng băng tài sản của chúng tôi. Mỹ là nước lớn nên họ nên kiên nhẫn nhiều hơn, chúng ta nên giúp đỡ nhau. Thay vì trừng phạt, họ nên giúp đỡ quốc gia nghèo và thiếu thốn như Afghanistan”.

Trước đó, trong một cuộc họp tại Geneva, Thụy Sỹ, cộng đồng quốc tế cam kết sẽ cung cấp hơn 1 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan. Đại diện chính quyền Taliban cho biết sẽ phối hợp với các nhà tài trợ để đưa những khoản cứu trợ thiết yếu tới tay người dân và đảm bảo minh bạch trong phân phối viện trợ.

Trong khi đó, một số nhà tài trợ cho biết họ sẽ không trao tiền trực tiếp cho Taliban. Thay vào đó, họ sẽ tìm đến những người dân đang cần cứu trợ thông qua các tổ chức nhân đạo và đội ngũ nhân viên cứu trợ.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Taliban Muttaqi cũng thúc giục các nước, đặc biệt là Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Phát triển Hồi giáo giải ngân các khoản viện trợ phát triển cho Afghanistan.

Chương trình Lương thực LHQ (WFP) cho biết, kể từ khi các đường bay tới sân bay Kabul được hoạt động trở lại từ ngày 12/9, dịch vụ nhân đạo đường không do WFP đứng đầu đã tổ chức được 3 chuyến hàng cứu trợ tới thủ đô của Afghanistan. Đây là các lô hàng vật tư y tế do Tổ chức Y tế Thế giới gửi tới nước này.

WFP cho biết tổ chức này phải phân phát hàng cứu trợ tới cho 9 triệu người dân Afghanistan mỗi tháng, từ giờ cho tới tháng 11. Mục tiêu của tổ chức này là cung cấp nhu yếu phẩm cho khoảng 14 triệu người dân nước này tới cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc phân bổ 20 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo tại Afghanistan
Liên Hợp Quốc phân bổ 20 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo tại Afghanistan

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ phân bổ 20 triệu USD để hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động nhân đạo lâu dài tại Afghanistan.

Liên Hợp Quốc phân bổ 20 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo tại Afghanistan

Liên Hợp Quốc phân bổ 20 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo tại Afghanistan

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ phân bổ 20 triệu USD để hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động nhân đạo lâu dài tại Afghanistan.

Indonesia cam kết hỗ trợ 3 triệu USD cho người dân Afghanistan
Indonesia cam kết hỗ trợ 3 triệu USD cho người dân Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi khẳng định sự an toàn và tính mạng của người dân Afghanistan là ưu tiên hàng đầu đồng thời cam kết hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này.

Indonesia cam kết hỗ trợ 3 triệu USD cho người dân Afghanistan

Indonesia cam kết hỗ trợ 3 triệu USD cho người dân Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi khẳng định sự an toàn và tính mạng của người dân Afghanistan là ưu tiên hàng đầu đồng thời cam kết hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này.

Mỹ cam kết hỗ trợ 64 triệu USD cho Afghanistan
Mỹ cam kết hỗ trợ 64 triệu USD cho Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/9 thông báo, Mỹ sẽ hỗ trợ 64 triệu USD cho Afghanistan. Theo ông Blinken, khoản tiền này sẽ không qua Taliban mà được chuyển trực tiếp tới các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan Liên hợp quốc đang hỗ trợ người dân Afghanistan.

Mỹ cam kết hỗ trợ 64 triệu USD cho Afghanistan

Mỹ cam kết hỗ trợ 64 triệu USD cho Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/9 thông báo, Mỹ sẽ hỗ trợ 64 triệu USD cho Afghanistan. Theo ông Blinken, khoản tiền này sẽ không qua Taliban mà được chuyển trực tiếp tới các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan Liên hợp quốc đang hỗ trợ người dân Afghanistan.