Taliban: Cộng đồng quốc tế nên dừng can thiệp công việc nội bộ của Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng của chính quyền Afghanistan do lực lượng Taliban đứng đầu Mullah Mohammad Hassan Akhund vừa lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế nên dừng việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Người đứng đầu Chính phủ tại Kabul cũng chỉ trích việc Mỹ phong tỏa các tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan đang gửi ở nước ngoài. Trong một tuyên bố vào hôm qua (1/5), Thủ tướng Afghanistan Hassan Akhund nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không gây hại cho bất kỳ ai hay bất kỳ nước nào và chúng tôi không muốn bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Chúng tôi giữ lời hứa bởi chúng tôi là người Hồi giáo. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia trên thế giới không tạo ra vấn đề với người Hồi giáo và giữ lời hứa của họ”.

Ông Hassan Akhund cũng đồng thời kêu gọi người dân Afghanistan ở nước ngoài hãy quay trở về nước, nhấn mạnh tình hình an ninh ổn định trong nước.

Tuy nhiên, lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Taliban dường như đang xa rời thực tế khi quốc gia Nam Á này đang lâm vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, Afghanistan hiện có số người phải chịu bất ổn về lương thực khẩn cấp cao nhất thế giới, với hơn 23 triệu người cần được hỗ trợ. Ước tính khoảng 95% dân số Afghanistan không có đủ lương thực cho nhu cầu hàng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe tại Thủ đô Kabul, Afghanistan
IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe tại Thủ đô Kabul, Afghanistan

VOV.VN - Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom mới đây nhằm vào một chiếc xe bus chở khách ở thủ đô của Afghanistan. 

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe tại Thủ đô Kabul, Afghanistan

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe tại Thủ đô Kabul, Afghanistan

VOV.VN - Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom mới đây nhằm vào một chiếc xe bus chở khách ở thủ đô của Afghanistan. 

Mỹ bỏ lại Afghanistan số thiết bị quân sự trị giá hơn 7 tỷ USD
Mỹ bỏ lại Afghanistan số thiết bị quân sự trị giá hơn 7 tỷ USD

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã bỏ lại Afghanistan số thiết bị quân sự trị giá 7,12 tỷ USD khi rút khỏi quốc gia Nam Á này năm 2021. Đây là thông tin được Bộ Quốc phóng Mỹ công bố mới đây.

Mỹ bỏ lại Afghanistan số thiết bị quân sự trị giá hơn 7 tỷ USD

Mỹ bỏ lại Afghanistan số thiết bị quân sự trị giá hơn 7 tỷ USD

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã bỏ lại Afghanistan số thiết bị quân sự trị giá 7,12 tỷ USD khi rút khỏi quốc gia Nam Á này năm 2021. Đây là thông tin được Bộ Quốc phóng Mỹ công bố mới đây.

IS nhận trách nhiệm về loạt vụ đánh bom tại Afghanistan
IS nhận trách nhiệm về loạt vụ đánh bom tại Afghanistan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa nhận trách nhiệm về loạt vụ nổ bom ở nhiều thành phố tại Afghanistan trong ngày 22/4 khiến hơn 40 người thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm về loạt vụ đánh bom tại Afghanistan

IS nhận trách nhiệm về loạt vụ đánh bom tại Afghanistan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa nhận trách nhiệm về loạt vụ nổ bom ở nhiều thành phố tại Afghanistan trong ngày 22/4 khiến hơn 40 người thiệt mạng.