Taliban được phép mở văn phòng ở Qatar

(VOV) - Tổng thống Afghanistan đã thảo luận với Chính phủ Qatar về việc đồng ý cho Taliban mở văn phòng tại đây.

Hãng tin AFP ngày 31/3 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan cho biết Kabul có thể chấp nhận cho phiến quân Taliban mở văn phòng đại diện tại Doha, thủ đô của Qatar, song tất cả các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình đều phải qua ngả Hội đồng Hòa bình Tối cao với thành viên tới từ tất cả các tầng lớp chính trị-tôn giáo.

Phát ngôn viên Taliban (ảnh: EPA)

Theo người phát ngôn này, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai sẽ thảo luận với Chính phủ Qatar về việc quốc gia này đồng ý cho Taliban mở văn phòng tại Doha.

Tổng thống Karzai từng phản đối việc Qatar cho phiến quân Taliban mở văn phòng, song vài ngày trước ông đã thay đổi ý kiến và nói rằng có thể chấp nhận điều này với điều kiện văn phòng đó chỉ được sử dụng cho những cuộc thương thuyết với chính phủ. 

Tới nay, phiến quân Taliban vẫn nhất quyết không đàm phán trực tiếp với Chính phủ Afghanistan và coi ông Karzai là bù nhìn do Mỹ dựng lên./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêu trò của Taliban
Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Chiêu trò của Taliban

Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan
Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan

(VOV) - Tổng thống Afghanistan sẽ tới Qatar để thảo luận về việc mở văn phòng của Taliban tại Qatar.

Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan

Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan

(VOV) - Tổng thống Afghanistan sẽ tới Qatar để thảo luận về việc mở văn phòng của Taliban tại Qatar.

Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban
Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

(VOV) -Thư ký báo chí của Nhà trắng khẳng định tuyên bố của Tổng thống Karzai nói là “hoàn toàn sai lầm”.

Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

(VOV) -Thư ký báo chí của Nhà trắng khẳng định tuyên bố của Tổng thống Karzai nói là “hoàn toàn sai lầm”.

Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan
Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong ngày thứ 2 chuyến thăm Kabul cuả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong ngày thứ 2 chuyến thăm Kabul cuả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Phát ngôn viên Taliban bị bắt giữ tại Afghanistan
Phát ngôn viên Taliban bị bắt giữ tại Afghanistan