Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Pakistan

Hai vụ đánh bom liên tiếp bên ngoài một thánh đường ở miền Trung Pakistan làm ít nhất 41 người chết và hơn 70 người bị thương.  

Cảnh sát Pakistan cho biết, cả hai vụ tấn công đều là đánh bom liều chết, xảy ra khi hàng trăm tín đồ Hồi giáo đang tập trung tại ngôi đền Sakhi Sarwar, để tiến hành một nghi lễ tôn giáo.

Những kẻ tấn công liều chết định tiến vào khu vực thánh đường, đã kích nổ quả bom khi bị cảnh sát chặn lại. Cảnh sát đã bắt giữ hai kẻ tòng phạm và phá vỡ một âm mưu đánh bom liều chết khác cũng tại thánh đường này.

Nhận dạng người thân sau vụ đánh bom kép tại ngôi đền Sakhi Sarwar (Ảnh: EPA)

Phát biểu với báo chí, ông Dost Mohammad Khosa, một Nghị sỹ Quốc hội địa phương bày tỏ, không thể ngăn cản tín đồ đến các thánh đường hành lễ trong những ngày diễn ra nghi lễ. Lực lượng an ninh đã được triển khai rất đông, nhưng thật khó để kiểm soát tình hình khi có quá nhiều người tụ tập.

Lực lượng Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công này và tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều vụ tấn công khác để đáp trả các chiến dịch của Chính phủ nhằm vào lực lượng này ở Tây Bắc Pakistan.

Thủ tướng Pakistan Raza Ginlani đã lên án vụ các vụ tấn công, cho rằng những hành vi bạo lực này chỉ nhằm chia rẽ xã hội và kích động mối lo sợ cho người dân.

Vài giờ sau hai vụ đánh bom, hàng nghìn người dân Pakistan đã đổ ra các đường phố ở Lahore phản đối vụ tấn công.

Thánh đường Sakhi Sarwar, còn có tên gọi là Sufi, được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Đây là thánh đường tập trung nhiều tín đồ lớn thứ hai ở Pakistan, sau thánh đường Data Darbar ở thành phố Lahore./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên