Taliban ra điều kiện đàm phán với Pakistan

VOV.VN - Một bên muốn áp dụng luật Hồi giáo Sharia, một bên muốn tuân theo Hiến pháp Pakistan.

Cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên trong 7 năm qua giữa chính phủ Pakistan và lực lượng Taliban đang có nguy cơ bế tắc khi đại diện Taliban hôm qua (7/2) tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ trừ khi nội dung đàm phán bao gồm cả việc áp đặt luật Hồi giáo Sharia hà khắc.

Gíao sĩ Maulana Abdul Aziz, một thành viên trong đoàn đàm phán của Taliban cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình có thể bị trì hoãn bởi trong khi chính phủ muốn các cuộc đàm phán diễn ra theo khuôn khổ Hiến pháp Pakistan thì Taliban lại muốn luật Hồi giáo Sharia trở thành cơ sở cho các cuộc đàm phán này. 

Đại diện của Taliban thậm chí còn cho rằng, Hiến pháp của Pakistan là trái với đạo Hồi, đồng thời khẳng định tiến trình hòa bình chỉ được thúc đẩy nếu chính phủ Pakistan áp đặt luật Hồi giáo trong cả nước.

Chính phủ Pakistan và Lực lượng Taliban ngày 6/2 lần đầu tiên ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm giải pháp đưa đất nước ra khỏi bóng đen bạo lực trong suốt 7 năm qua. Nội dung chính của cuộc đối thoại là phác thảo lộ trình cho các cuộc hòa đàm trong tương lai và các bên nêu ra những yêu cầu của mình. Bất kỳ thỏa thuận nào đạt được sẽ chỉ được áp dụng tại các khu vực bạo lực bất ổn, chứ không phải trên cả nước Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban vẫn để ngỏ việc đối thoại với Chính phủ Pakistan
Taliban vẫn để ngỏ việc đối thoại với Chính phủ Pakistan

VOV.VN - Chính phủ Pakistan đã hoãn đàm phán với Taliban với lý do nhóm này không đủ thành phần tham dự.

Taliban vẫn để ngỏ việc đối thoại với Chính phủ Pakistan

Taliban vẫn để ngỏ việc đối thoại với Chính phủ Pakistan

VOV.VN - Chính phủ Pakistan đã hoãn đàm phán với Taliban với lý do nhóm này không đủ thành phần tham dự.

Taliban sát hại nhân viên đài truyền hình Pakistan
Taliban sát hại nhân viên đài truyền hình Pakistan

VOV.VN - Nhóm Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ sát hại 3 nhân viên một đài truyền hình tư nhân tại Karachi.

Taliban sát hại nhân viên đài truyền hình Pakistan

Taliban sát hại nhân viên đài truyền hình Pakistan

VOV.VN - Nhóm Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ sát hại 3 nhân viên một đài truyền hình tư nhân tại Karachi.

Pakistan khởi động đàm phán hòa bình với Taliban
Pakistan khởi động đàm phán hòa bình với Taliban

VOV.VN - Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Pakistan sẵn sàng mở các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Taliban.

Pakistan khởi động đàm phán hòa bình với Taliban

Pakistan khởi động đàm phán hòa bình với Taliban

VOV.VN - Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Pakistan sẵn sàng mở các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Taliban.

Một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt
Một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt

VOV.VN -Cảnh sát Afghanistan ngày 5/2 đã tiêu diệt được một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban tại tỉnh Ghazni, miền Nam nước này.

Một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt

Một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt

VOV.VN -Cảnh sát Afghanistan ngày 5/2 đã tiêu diệt được một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban tại tỉnh Ghazni, miền Nam nước này.

Chính phủ Pakistan "đàm phán cởi mở” với Taliban
Chính phủ Pakistan "đàm phán cởi mở” với Taliban

VOV.VN - Chính phủ Pakistan và lực lượng Taliban đều kêu gọi chấm dứt bạo lực tại quốc gia Nam Á này.

Chính phủ Pakistan "đàm phán cởi mở” với Taliban

Chính phủ Pakistan "đàm phán cởi mở” với Taliban

VOV.VN - Chính phủ Pakistan và lực lượng Taliban đều kêu gọi chấm dứt bạo lực tại quốc gia Nam Á này.

Pakistan dự định mở chiến dịch tiến công lớn chống Taliban
Pakistan dự định mở chiến dịch tiến công lớn chống Taliban

VOV.VN - Những cuộc tấn công dồn dập của phiến quân Taliban thời gian gần đây đã khiến cho chính phủ Pakistan xem xét việc tiến công này.

Pakistan dự định mở chiến dịch tiến công lớn chống Taliban

Pakistan dự định mở chiến dịch tiến công lớn chống Taliban

VOV.VN - Những cuộc tấn công dồn dập của phiến quân Taliban thời gian gần đây đã khiến cho chính phủ Pakistan xem xét việc tiến công này.