Taliban rút đề xuất đàm phán với chính phủ Pakistan

(VOV) - Tổ chức này cáo buộc Pakistan tiếp tục chống họ để nhận được viện trợ của Mỹ. Taliban cũng kêu gọi tẩy chay bầu cử.

Lực lượng Taliban tại Pakistan hôm 18/3 rút đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại hòa bình với chính phủ.

Cuối năm 2012, Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan Hakimullah Mehsud khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán với chính phủ. Lực lượng này cho rằng, chính quyền Pakistan không thực sự quan tâm đến việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Taliban cũng cáo buộc quân đội Pakistan đang tiếp tục cuộc chiến chống lại lực lượng này để nhận được viện trợ quân sự từ Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân Pakistan tẩy chay cuộc bầu cử quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Thủ lĩnh Taliban ở Pakistan Mehud (ảnh: OutlookIndia)

Tuyên bố của Taliban đưa ra sau một loạt các vụ đánh bom liều chết tại thành phố tây bắc Peshawar mà lực lượng này lên tiếng nhận trách nhiệm. Cảnh báo của Taliban đưa ra cũng làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng bạo lực trước cuộc bầu cử.

Taliban đã tiến hành một loạt các vụ tấn công chống chính phủ trong hơn 5 năm qua, làm hàng nghìn người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban
Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

(VOV) -Thư ký báo chí của Nhà trắng khẳng định tuyên bố của Tổng thống Karzai nói là “hoàn toàn sai lầm”.

Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

(VOV) -Thư ký báo chí của Nhà trắng khẳng định tuyên bố của Tổng thống Karzai nói là “hoàn toàn sai lầm”.

Chiêu trò của Taliban
Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.

Chiêu trò của Taliban

Chiêu trò của Taliban

(VOV) - Taliban đã lên kế hoạch dài hơi phá hoại nội bộ chính quyền và lực lượng vũ trang của Tổng thống Hamid Karzai.