Tấn công mạng ảnh hưởng đến an ninh Nhật Bản

Một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin Nhật Bản cho rằng, các cuộc tấn công mạng xuất phát từ Trung Quốc.  

Ngày 24/7, Cơ quan cảnh sát Nhật Bản công bố sách Trắng cảnh sát 2012, trong đó coi các cuộc tấn công mạng là yếu tố ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Sách Trắng cảnh sát của Nhật Bản đề cập trực tiếp đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào Quốc hội nước này cũng như vụ tin tặc tấn công Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, nhà thầu quốc phòng lớn nhất Nhật Bản hồi tháng 9/2011.

Sách Trắng cảnh sát cho rằng, các vụ tấn công này cho thấy, tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin giữa cảnh sát và các doanh nghiệp của Nhật Bản.

Sau khi xảy ra vụ tấn công vào các nhà thầu quốc phòng của Nhật Bản, một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin của nước này đã cho rằng, các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên