Tấn công phóng hỏa nhà thờ Hồi giáo ở Thụy Điển

VOV.VN - Vụ nghi đốt nhà xảy ra trong bối cảnh Thụy Điển đang vật lộn với khủng hoảng chính trị do sự trỗi dậy của lực lượng cực hữu.

Khi ngọn lửa bùng lên, khoảng 20 người đang ở tầng trệt của tòa nhà tọa lạc bên trong thành phố Eskilstuna, cách thủ đô Stockholm 55 dặm về phía tây.

Cứu hỏa cho nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm (ảnh: Sky)
Phát ngôn viên cảnh sát Lars Franzell cho hay: “Một nhân chứng thấy ai đó quăng một vật thể xuyên qua cửa sổ tòa nhà (đóng vai trò nhà thờ Hồi giáo) sau đó ngọn lửa dữ dội bùng lên”.

Báo điện tử ekuriren.se của Thụy Điển cho biết các cư dân đã được sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó trong lúc lính cứu hỏa chiến đấu với lửa dữ.

Sự cố xảy ra giữa lúc Thụy Điển đang phải đánh vật với cuộc khủng hoảng chính trị gây ra bởi phe cực hữu của nước này.

Đầu tháng 12, lực lượng “Dân chủ Thụy Điển” chống nhập cư đã khiến cho chính phủ nước này sụp đổ khi từ chối hậu thuẫn cho đề xuất ngân sách tại quốc hội.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ tấn công, coi đây là tội cố ý phóng hỏa nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa phát hiện ra nghi phạm.

Năm người bị thương do vụ hỏa hoạn đã được nhập viện vì ngạt khói, bị đứt da thịt và gãy xương.

Người đứng đầu Hiệp hội Hồi giáo của Thụy Điển nói với đài phát thanh công SR rằng “hiện đang có sự gia tăng lòng hận thù nhằm vào người Hồi giáo”.

Hồi tháng Giêng năm nay, các kẻ cực đoan đã sơn các dấu thập ngoặc đen lên cửa trước của một nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm. Còn hồi tháng 12/2013, các phần tử phát xít mới đã tấn công một cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc ở thủ đô, khiến 3 người bị thương./.

>> Xem thêm: Đằng sau các vụ bạo loạn gây rung chuyển Thụy Điển

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?
Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?

(VOV) - Sự kiện đóng cửa đài phát thanh-truyền hình công cho thấy những mâu thuẫn giằng xé trong nước thành viên EU này.

Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?

Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?

(VOV) - Sự kiện đóng cửa đài phát thanh-truyền hình công cho thấy những mâu thuẫn giằng xé trong nước thành viên EU này.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội
Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Sân bay Thụy Điển náo loạn vì nghi có bom
Sân bay Thụy Điển náo loạn vì nghi có bom

VOV.VN -Sân bay Arlanda ở thành phố Stockholm, Thụy Điển hôm nay (9/12) đã bị một phen náo loạn vì nghi có bom.

Sân bay Thụy Điển náo loạn vì nghi có bom

Sân bay Thụy Điển náo loạn vì nghi có bom

VOV.VN -Sân bay Arlanda ở thành phố Stockholm, Thụy Điển hôm nay (9/12) đã bị một phen náo loạn vì nghi có bom.

Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?
Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?

(VOV) - Một đất nước vốn yên bình, thịnh vượng và giữ vị trí trung lập trong các cuộc chiến tranh bỗng chốc bị cuốn vào cơn lốc bạo động.

Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?

Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?

(VOV) - Một đất nước vốn yên bình, thịnh vượng và giữ vị trí trung lập trong các cuộc chiến tranh bỗng chốc bị cuốn vào cơn lốc bạo động.

Đánh bom liên tiếp tại Malmo (Thụy Điển), gây hư hại nhiều tòa nhà
Đánh bom liên tiếp tại Malmo (Thụy Điển), gây hư hại nhiều tòa nhà

VOV.VN - Malmo, thành phố lớn thứ 3 của Thụy Điển ngày 20/12 tiếp tục rung chuyển sau 2 vụ đánh bom xe ô tô.

Đánh bom liên tiếp tại Malmo (Thụy Điển), gây hư hại nhiều tòa nhà

Đánh bom liên tiếp tại Malmo (Thụy Điển), gây hư hại nhiều tòa nhà

VOV.VN - Malmo, thành phố lớn thứ 3 của Thụy Điển ngày 20/12 tiếp tục rung chuyển sau 2 vụ đánh bom xe ô tô.

Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine
Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine

sVOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hơn 11.000 binh sĩ Ukraine, 160 xe tăng, 230 thiết giáp... đã được triển khai phía đến Đông Nam.

Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine

Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine

sVOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hơn 11.000 binh sĩ Ukraine, 160 xe tăng, 230 thiết giáp... đã được triển khai phía đến Đông Nam.