Tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân

VOV.VN - Tối qua (30/5), một số tên lửa đã được phóng vào một căn cứ quân sự ở phía Tây Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân.

Truyền thông Iraq dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, 5 tên lửa đã rơi xuống căn cứ quân sự Ain Al-Assad ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq, nơi có sự hiện diện của các lực lượng thuộc liên minh quốc tế chống IS.

Tuy nhiên, vụ nổ không gây thương vong hoặc thiệt hại đáng kể về vật chất.

Căn cứ Ain al-Assad của Iraq thường xuyên bị tên lửa và máy bay không người lái tấn công, trong đó vụ việc mới nhất xảy ra hôm 30/4 vừa qua khi 2 tên lửa đã rơi xuống căn cứ này.

Thời gian gần đây, các lực lượng và lợi ích của Mỹ ở Iraq thường trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Mặc dù không rõ thủ phạm thực hiện, nhưng Mỹ luôn cho rằng các phe phái Iraq được Iran hậu thuẫn đứng sau các vụ việc này.

Trước đó, Iraq đã chính thức tuyên bố kết thúc sự hiện diện của các lực lượng tác chiến nước ngoài vào cuối năm 2021, đồng thời nhiệm vụ mới của liên quân quốc tế chỉ là cố vấn và huấn luyện. Hiện vẫn có khoảng 2.500 binh sỹ Mỹ và 1.000 binh sỹ liên quân được triển khai tại 3 căn cứ quân sự của Iraq, bao gồm cả căn cứ không quân Ain al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn cứ quân sự Mỹ gần sân bay Baghdad (Iraq) bị tấn công tên lửa
Căn cứ quân sự Mỹ gần sân bay Baghdad (Iraq) bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự và an ninh Iraq vừa cho biết, một tên lửa Katyusha đã bắn trúng một căn cứ quân sự của Iraq, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ gần Sân bay Quốc tế Baghdad vào hôm nay (5/1).

Căn cứ quân sự Mỹ gần sân bay Baghdad (Iraq) bị tấn công tên lửa

Căn cứ quân sự Mỹ gần sân bay Baghdad (Iraq) bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự và an ninh Iraq vừa cho biết, một tên lửa Katyusha đã bắn trúng một căn cứ quân sự của Iraq, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ gần Sân bay Quốc tế Baghdad vào hôm nay (5/1).

Lực lượng Mỹ được báo động tối đa sau khi các căn cứ quân sự tại Iraq bị tấn công
Lực lượng Mỹ được báo động tối đa sau khi các căn cứ quân sự tại Iraq bị tấn công

VOV.VN - Tối qua (9/6), các căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, bao gồm sân bay quốc tế  Baghdad và căn cứ không quân Balad đã bị tấn công bởi một đợt rocket và máy bay không người lái.

Lực lượng Mỹ được báo động tối đa sau khi các căn cứ quân sự tại Iraq bị tấn công

Lực lượng Mỹ được báo động tối đa sau khi các căn cứ quân sự tại Iraq bị tấn công

VOV.VN - Tối qua (9/6), các căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, bao gồm sân bay quốc tế  Baghdad và căn cứ không quân Balad đã bị tấn công bởi một đợt rocket và máy bay không người lái.

Bộ Ngoại giao Iraq lên tiếng phản đối Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq
Bộ Ngoại giao Iraq lên tiếng phản đối Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

VOV.VN - Ngành ngoại giao Iraq đã bày tỏ ý kiến về vụ Iran tấn công bằng tên lửa nhằm vào 2 căn cứ Mỹ trên đất Iraq. Họ coi đó là sự vi phạm chủ quyền.

Bộ Ngoại giao Iraq lên tiếng phản đối Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Bộ Ngoại giao Iraq lên tiếng phản đối Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

VOV.VN - Ngành ngoại giao Iraq đã bày tỏ ý kiến về vụ Iran tấn công bằng tên lửa nhằm vào 2 căn cứ Mỹ trên đất Iraq. Họ coi đó là sự vi phạm chủ quyền.

Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ
Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ

VOV.VN - Trước khi Iran giội bão lửa xuống 2 căn cứ Mỹ, phía Iraq đã kịp thời được Iran thông báo trước để có biện pháp an toàn...

Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ

Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ

VOV.VN - Trước khi Iran giội bão lửa xuống 2 căn cứ Mỹ, phía Iraq đã kịp thời được Iran thông báo trước để có biện pháp an toàn...