Tân lãnh đạo Ukraine tuyên bố không đàm phán với “khủng bố”

VOV.VN - Ông Poroshenko khẳng định không thể chấp nhận được việc những tay súng nổi dậy muốn giành quyền kiểm soát bằng vũ lực.

Trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn tại một số khu vực miền Đông Ukraine, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine, ông Poroshenko hôm qua (27/5) cho biết, chính phủ sẽ đẩy mạnh các hoạt động quân sự, các cuộc tấn công của quân đội chính phủ sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tân Tổng thống Ukraine (ảnh: Guardian)


Ông Poroshenko cũng khẳng định, những tay súng nổi dậy muốn giành quyền kiểm soát bằng vũ lực là điều không thể chấp nhận được.

Một đất nước văn minh sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố. Nhà lãnh đạo tương lai của Ukraine nhấn mạnh, bảo vệ người dân là trách nhiệm của nhà nước, do đó, ông Poroshenko cam kết sẽ đầu tư nhiều hơn cho lực lượng quân đội nước này.

Trước tình hình xung đột có dấu hiệu leo thang tại miền Đông Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày đã kêu gọi chính quyền Kiev chấm dứt cái mà họ gọi là các hoạt động quân sự chống lại người dân. Nga yêu cầu Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu điều tra về các vụ đụng độ xảy ra giữa lực lượng an ninh và các phần tử ly khai ở Donetsk.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier cho rằng, nhiệm vụ trước mắt của ông Poroshenko sẽ rất khó khăn bởi ông sẽ cần phải thu hẹp khoảng cách giữa miền Đông và miền Tây đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên