Tân Ngoại trưởng Mỹ: Quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng nhất trên thế giới

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/1 cam kết đương đầu với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra, đồng thời tìm kiếm cách thức hợp tác với nước này trong các lĩnh vực có chung lợi ích.

Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng thứ 71 của Mỹ, ông Antony Blinken đã nêu lên một số ưu tiên trước mắt của ngành ngoại giao Mỹ và trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan tới quan hệ Mỹ-Nga; về thỏa thuận Mỹ bán vũ khí cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia; vấn đề hạt nhân Iran…

Liên quan tới quan hệ Mỹ-Trung, ông Blinken khẳng định: “Không có gì phải bí mật khi mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là quan trọng nhất trên thế giới thời gian tới. Quan hệ Mỹ-Trung chứa đựng cả các mặt cạnh tranh và hợp tác ở các lĩnh vực có chung lợi ích, bao gồm chống biến đổi khí hậu. Đây chính là mối quan tâm của Trung Quốc, của Mỹ và của các nước trên thế giới để đạt được sự tiến triển cụ thể trong cuộc chiến đối phó với sự ấm lên toàn cầu. Vì vậy, tôi nghĩ và hy vọng rằng chúng ta có thể theo đuổi mục tiêu đó”.

Ông Antony Blinken cũng cho rằng quan hệ Mỹ-Trung phù hợp với bối cảnh rộng lớn hơn trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời thừa nhận Mỹ có nhiều vấn đề quan ngại với Trung Quốc cần phải giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ ký một số sắc lệnh tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Tổng thống Mỹ ký một số sắc lệnh tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Phát biểu với báo giới sau khi ký các sắc lệnh, Tổng thống Joe Biden cho rằng nước Mỹ đã chờ đợi quá lâu để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Tổng thống Mỹ ký một số sắc lệnh tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ ký một số sắc lệnh tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Phát biểu với báo giới sau khi ký các sắc lệnh, Tổng thống Joe Biden cho rằng nước Mỹ đã chờ đợi quá lâu để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Ông Biden sẽ không để công nghệ Mỹ tiếp tay cho Trung Quốc
Ông Biden sẽ không để công nghệ Mỹ tiếp tay cho Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết các công ty Trung Quốc không thể lạm dụng và chiếm đoạt dữ liệu của Mỹ, đồng thời đảm bảo công nghệ của Mỹ sẽ không hỗ trợ "các hoạt động xấu xa" của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ông Biden sẽ không để công nghệ Mỹ tiếp tay cho Trung Quốc

Ông Biden sẽ không để công nghệ Mỹ tiếp tay cho Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết các công ty Trung Quốc không thể lạm dụng và chiếm đoạt dữ liệu của Mỹ, đồng thời đảm bảo công nghệ của Mỹ sẽ không hỗ trợ "các hoạt động xấu xa" của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền mới của Mỹ “nhìn nhận khách quan” quan hệ Trung-Mỹ
Trung Quốc kêu gọi chính quyền mới của Mỹ “nhìn nhận khách quan” quan hệ Trung-Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (26/1) đã kêu gọi chính quyền mới của Mỹ rút ra bài học từ những sai lầm của chính quyền tiền nhiệm, thực thi các biện pháp tích cực và nhìn nhận “khách quan” đối với nước này.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền mới của Mỹ “nhìn nhận khách quan” quan hệ Trung-Mỹ

Trung Quốc kêu gọi chính quyền mới của Mỹ “nhìn nhận khách quan” quan hệ Trung-Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (26/1) đã kêu gọi chính quyền mới của Mỹ rút ra bài học từ những sai lầm của chính quyền tiền nhiệm, thực thi các biện pháp tích cực và nhìn nhận “khách quan” đối với nước này.