Tân Thủ tướng Gruzia: Cần bình thường hóa quan hệ với Nga

(VOV) -Thủ tướng Ivanisvili đã đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp trưa ngày 12/11 tại Brussels với Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Tân Thủ tướng Grudia, Bidzina Ivanishvili (Ảnh: The Guardian)

Tân Thủ tướng Gruzia, ông Bidzina Ivanishvili đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc bình thường hóa quan hệ với Nga vì lợi ích của hai nước và hai dân tộc.

Thủ tướng Ivanisvili đã đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp trưa ngày 12/11 tại Brussels với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Baroso. Ông Ivanisvili bày tỏ hy vọng Chính phủ Nga sẽ có những hành động tương tự nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang trong quan hệ song phương để tiến tới bình thường hóa quan hệ với Gruzia. Ông cam kết sẽ làm hết sức mình nhằm cải thiện và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, vì lợi ích hai dân tộc, vì nhân dân Gruzia cũng như nhân dân Nga.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Baroso đã hoan nghênh việc Thủ tướng Ivanisvili bổ nhiệm nhà ngoại giao Zurab Abashidze làm Đặc phái viên phụ trách các vấn đề quan hệ với Nga. Ông Baroso cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước đối tác  Ủy ban châu Âu duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga. Tuy nhiên, ông Baroso đã nhắc lại lập trường của  Ủy ban châu Âu là ủng hộ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Grudia.

Đặc phái viên Abashidze từng là Đại sứ Gruzia tại Nga trong giai đoạn 2000-2004. Nga và Gruzia cắt quan hệ ngoại giao từ tháng 8/2008 sau cuộc xung đột tại khu vực ly khai Nam Osetia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Grudia: Tổng thống thừa nhận phe đối lập chiến thắng
Grudia: Tổng thống thừa nhận phe đối lập chiến thắng

(VOV) - Theo thống kê của Uỷ ban bầu cử khối tranh cử "Giấc mơ Grudia" dẫn đầu với 53,19% số phiếu bầu

Grudia: Tổng thống thừa nhận phe đối lập chiến thắng

Grudia: Tổng thống thừa nhận phe đối lập chiến thắng

(VOV) - Theo thống kê của Uỷ ban bầu cử khối tranh cử "Giấc mơ Grudia" dẫn đầu với 53,19% số phiếu bầu