Tân Thủ tướng Hà Lan nhậm chức

VOV.VN - Ngày 2/7, cựu Giám đốc Tình báo Hà Lan, ông Dick Schoof đã tuyên thệ nhận chức Thủ tướng trước Nhà vua Willem-Alexander, đánh dấu một kỷ nguyên mới của chính phủ cực hữu, 7 tháng sau khi liên minh các đảng cực hữu Hà Lan thắng cử Quốc hội.

Lễ nhậm chức diễn ra trước phủ Thủ tướng Hà Lan, ông Dick Schoof trở thành Tân thủ tướng, thay thế cựu Thủ tướng Mark Rutte sau 14 năm tại chức, người sắp trở thành Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO.

Trước mặt nhà vua Willem-Alexander, tân Thủ tướng Hà Lan, 67 tuổi, cam kết thực hiện dứt khoát các kế hoạch của chính phủ liên minh về chính sách tiếp nhận người tị nạn nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay và gói chính sách toàn diện nhất nhằm kiểm soát người nhập cư.

Ông Schoof cũng tuyên bố đặt mục tiêu trở thành “một thủ tướng của mọi công dân Hà Lan”. Tiếp sau lễ nhậm chức, các bộ trưởng trong nội các mới lần lượt tuyên thệ trung thành với Nhà vua và Hiến pháp.

Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2023, đảng Tự do Hà Lan theo xu hướng cực hữu (PVV) của ông Geert Wilders đã thắng lớn, trở thành thế lực số 1 tại Quốc hội. Dù vậy, PVV vẫn phải liên minh  với 3 đảng nhỏ hơn để có đủ đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Tại thời điểm đó, ông Wilders được cho là có khả năng lên nắm chức thủ tướng.

Tuy nhiên, ông đã vấp phải sự phản đối mãnh liệt của các đảng liên minh khi họ cho rằng các phát ngôn của ông về Hồi giáo hay vấn đề tị nạn là quá cực đoan và khó có thể lãnh đạo đất nước. Lãnh đạo đảng PVV đã buộc phải từ bỏ tham vọng trở thành thủ tướng để duy trì liên minh tiếp tục đoàn kết và đi đúng hướng.

Như vậy sau 7 tháng đàm phán kể từ khi đảng cực hữu Hà Lan thắng cử Quốc hội, các thành viên liên minh mới đi đến được sự thống nhất đề cử ông Dick Schoof làm tân Thủ tướng của đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Bảo thủ Anh trước nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện lần đầu tiên sau 14 năm
Đảng Bảo thủ Anh trước nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện lần đầu tiên sau 14 năm

VOV.VN - Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đang chứng kiến chuỗi thành tích tồi tệ khi liên tục bị Công đảng đối lập bỏ xa trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 4/7 tới.

Đảng Bảo thủ Anh trước nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện lần đầu tiên sau 14 năm

Đảng Bảo thủ Anh trước nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện lần đầu tiên sau 14 năm

VOV.VN - Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đang chứng kiến chuỗi thành tích tồi tệ khi liên tục bị Công đảng đối lập bỏ xa trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 4/7 tới.

Thủ tướng Hà Lan Rutte sẽ làm Tổng thư ký NATO?
Thủ tướng Hà Lan Rutte sẽ làm Tổng thư ký NATO?

VOV.VN - Truyền thông Hà Lan hôm qua (18/6) đồng loạt đưa tin, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan, ông Mark Rutte, sẽ trở thành Tổng thư ký mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Hà Lan Rutte sẽ làm Tổng thư ký NATO?

Thủ tướng Hà Lan Rutte sẽ làm Tổng thư ký NATO?

VOV.VN - Truyền thông Hà Lan hôm qua (18/6) đồng loạt đưa tin, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan, ông Mark Rutte, sẽ trở thành Tổng thư ký mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).