Vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina: Chủ đầu tư bị tuyên 6 năm 6 tháng tù

VOV.VN -  Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 8 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Sau một ngày xét xử và nghị án, sáng nay (22/12), Toà án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra phán quyết đối với 2 bị cáo liên quan đến vụ cháy kinh hoàng xảy tại chung cư Carina (Quận 8) khiến 13 người chết, hơn 70 người bị thương hồi năm 2018. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng - chủ đầu tư chung cư Carina 6 năm 6 tháng tù. 

Hội đồng xét xử nhận định, có đủ cơ sở xác định 2 bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban Quản lý chung cư Carina) đã phạm tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” như cáo trạng đã truy tố.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Tuấn là Trưởng Ban quản lý chung cư Carina, theo quy định, ban quản lý chung cư là đơn vị tiếp quản, vận hành toà nhà, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn của chung cư. Bị cáo Tuấn đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong tiếp nhận bàn giao từ người tiền nhiệm; không kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư chung cư phải thay thế, sửa chữa, khắc phục hệ thống báo cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, việc không đóng cửa thang bộ thoát hiểm đã khiến khói độc theo đó lên các tầng trên làm nhiều người chết và bị thương, cũng thuộc trách nhiệm của Ban quản lý chung cư Carina. Vì vậy, HĐXX nhận đình bị cáo Tuấn là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này.

Đối với bị cáo Tùng, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina, nhưng không trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy của toà nhà trong quá trình quản lý và vận hành.

Sự vô trách nhiệm của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 13 người chết, 72 người bị thương. Do đó, 2 bị cáo phải có trách nhiệm tương tự với sai phạm của mình.

 Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 8 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Về trách nhiệm dân sự, Toà xác định Công ty TNHH Xây dựng Thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina) đã bồi thường, khắc phục hậu quả hơn 108 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn các yêu cầu dân sự khác của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa được giải quyết. Hội đồng xét xử tuyên tách ra, giải quyết trong một án dân dự khác.

Theo cáo trạng, lúc 1h15 ngày 23/3/2018, tại khu vực để xe số 6 tầng hầm chung cư Carina xuất hiện tia lửa, sau đó có khói và lửa nhỏ ở phía trước một đầu xe máy. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội cao ngang ống thông gió trên trần tầng hầm.

Đến 1h23 hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt, ngọn lửa cháy lan ra xe máy và ôtô đang để trong tầng hầm. Khói, khí nóng và độc luồn theo lối buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư. Vào thời điểm cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đã không hoạt động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 13 người chết, trên 60 người bị thương và gần 500 xe máy, hơn 80 ôtô bị cháy rụi... Nguyên nhân cháy được xác định do dây dẫn điện của xe máy để tại khu vực số 6 bị chập điện.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư bị đề nghị 8 - 9 năm tù
Xét xử vụ cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư bị đề nghị 8 - 9 năm tù

VOV.VN - Chiều 21/12, tại phiên toà xét xử vụ cháy kinh hoàng xảy tại chung cư Carina (Quận 8, TP.HCM) vào năm 2018, khiến 13 người chết, hơn 70 người bị thương, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng từ 8-9 năm tù, Nguyễn Quốc Tuấn từ 7-8 năm tù.

Xét xử vụ cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư bị đề nghị 8 - 9 năm tù

Xét xử vụ cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư bị đề nghị 8 - 9 năm tù

VOV.VN - Chiều 21/12, tại phiên toà xét xử vụ cháy kinh hoàng xảy tại chung cư Carina (Quận 8, TP.HCM) vào năm 2018, khiến 13 người chết, hơn 70 người bị thương, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng từ 8-9 năm tù, Nguyễn Quốc Tuấn từ 7-8 năm tù.

Tranh cãi giá gửi xe ở chung cư Artemis kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT
Tranh cãi giá gửi xe ở chung cư Artemis kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT

VOV.VN - Dù quận Thanh Xuân đã có văn bản quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe nhưng chủ đầu tư chung cư Artemis là Công ty cổ phần đầu tư MHL không chấp nhận quy định này khiến mâu thuẫn tiếp tục kéo dài.

Tranh cãi giá gửi xe ở chung cư Artemis kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT

Tranh cãi giá gửi xe ở chung cư Artemis kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT

VOV.VN - Dù quận Thanh Xuân đã có văn bản quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe nhưng chủ đầu tư chung cư Artemis là Công ty cổ phần đầu tư MHL không chấp nhận quy định này khiến mâu thuẫn tiếp tục kéo dài.