Tân Tổng thống Ukraine thăm Brussels

Trong khuôn khổ chuyến thăm Brussels, ông Yanukovych có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, Chủ tịch Nghị viện châu Âu  và Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh.

Tân Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych ngày 1/3 đã tới Brussels trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Theo Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, mục đích chính chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống đắc cử nhằm khẳng định sự trung thành của ông với sự lựa chọn châu Âu của Ukraine và điều quan trọng là nhận được "sự ủng hộ công khai" từ phía Liên minh châu Âu (EU).

Trong khuôn khổ chuyến thăm Brussels, ông Yanukovych có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, Chủ tịch Nghị viện châu Âu  và Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh.

Đánh giá về chuyến thăm Brussels của tân Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych, hãng thông tấn Nga RIA-Novosti, ngày 2/3 nhận xét, nhà lãnh đạo Ukraine đã tuyên bố về những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Cụ thể, Ukraine chủ trương liên kết châu Âu phải phụ thuộc vào tiến trình cải cách trong nước, nối lại và phát triển quan hệ hữu nghị, láng giềng thân thiện và hợp tác thiết thực với Liên bang Nga, củng cố quan hệ đối tác với các nước láng giềng khác và quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, khôi phục quan hệ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ngoài ra, Tổng thống Yanukovych cũng khẳng định Ukraine chỉ duy trì quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở mức cũ như dưới thời người tiền nhiệm Victor Yushchenko. Ông khẳng định Ukraine chủ trương giữ nguyên quy chế độc lập và chưa có ý định gia nhập tổ chức quân sự này.

Tân Tổng thống Yanukovych đã tỏ ý hài lòng về kết quả chuyến thăm Brussels, cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức ngày 25/2 vừa qua.

Cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine ngày 2/3 cho biết, ông Yanukovych tuyên bố hoàn toàn ủng hộ những biện pháp phối hợp cụ thể với Ukraine do Nghị viện châu Âu (EP) và Ủy ban châu Âu (EC) đề ra, trong đó có chủ trương áp dụng quy chế miễn thị thực giữa hai bên, thành lập khu vực thương mại tự do và Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Ukraine khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên