Tăng hơn 21.000 ca Covid-19, chuyên gia Philippines kêu gọi nâng cảnh báo

VOV.VN - Các chuyên gia y tế kêu gọi chính phủ Philippines nâng mức cảnh báo khi nước này tiếp tục đạt các cột mốc ảm đạm về Covid-19.

Bộ Y tế Philippines cho biết, trong vòng 14 ngày qua, tình hình Covid-19 ngày một gia tăng đột biến ở nước này. Riêng trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận 21.819 ca mắc Covid-19, cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, trong đó có 129 người tử vong. Tỷ lệ dương tính trong các xét nghiệm Covid-19 ở nước này đã tăng lên 40%.  

Thứ trưởng Bộ Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết, các nhân viên phòng thí nghiệm xét nghiệm COVID-19 cũng đã nhiễm virus, ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày và gây ra sự chậm trễ trong việc báo cáo dữ liệu xét nghiệm. Mười phòng thí nghiệm đã không gửi được dữ liệu vào ngày 7/1/2022.  

Hiện nay, 3 khu vực có số ca mắc Covid-19 cao nhất là Vùng đô thị Manila với 13.634 ca mắc, tiếp theo là Calabarzon với 4.129 ca  và Trung tâm Luzon với 2.084 ca. Vùng đô thị Manila hiện nay đã tăng lên mức rủi ro "cao nhất" chỉ trong tám ngày, hiện được xếp vào nhóm có nguy cơ "nghiêm trọng" đối với Covid-19.

Tại đây, 51,5% tổng số giường bệnh được phân bổ cho bệnh nhân Covid-19 đã được lấp đầy, theo số liệu của Bộ Y tế. Nhiều trường học ở khu vực Manila cũng phải đóng cửa do sự lây lan của đại dịch. Cố vấn lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống Covid-19 của Philippines, Tiến sĩ Tony Leachon cho rằng đáng lẽ mức cảnh báo 4 phải đưa cho khu vực này thay vì mức cảnh báo 3 như hiện nay. Theo ông, Vùng đô thị Manila hiện là tâm chấn đại dịch của đất nước, do đó, việc giảm khả năng vận động là hoàn toàn cần thiết để làm chậm tốc độ lây lan của virus.

Trong bối cảnh các trường hợp mắc bệnh tăng đột biến và đã xuất hiện sự xâm nhập của biến thể Omicron, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho các quan chức chính quyền địa phương đảm bảo những người chưa được tiêm phòng không được rời khỏi nhà ngoại trừ các hoạt động cần thiết.

Philippines, quốc gia có khoảng 110 triệu dân, đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 51 triệu người kể từ khi triển khai tiêm chủng vào tháng 3 năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kiểm soát chặt Covid-19, Pháp quá tải xét nghiệm, Philippines tiêm trẻ 5-11 tuổi
Australia kiểm soát chặt Covid-19, Pháp quá tải xét nghiệm, Philippines tiêm trẻ 5-11 tuổi

VOV.VN - Cuộc chiến chống Covid-19 vẫn đang diễn ra rất quyết liệt ở cả Australia, Pháp, và Philippines. Australia đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh, Pháp phải áp dụng biện pháp tránh quá tải trong xét nghiệm, còn Philippines xúc tiến tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Australia kiểm soát chặt Covid-19, Pháp quá tải xét nghiệm, Philippines tiêm trẻ 5-11 tuổi

Australia kiểm soát chặt Covid-19, Pháp quá tải xét nghiệm, Philippines tiêm trẻ 5-11 tuổi

VOV.VN - Cuộc chiến chống Covid-19 vẫn đang diễn ra rất quyết liệt ở cả Australia, Pháp, và Philippines. Australia đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh, Pháp phải áp dụng biện pháp tránh quá tải trong xét nghiệm, còn Philippines xúc tiến tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Philippines sẽ bắt giữ những ai không tiêm chủng Covid-19 và vi phạm quy định cách ly
Philippines sẽ bắt giữ những ai không tiêm chủng Covid-19 và vi phạm quy định cách ly

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte mới đây thông báo, những người không tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ bị bắt giữ nếu vi phạm quy định cách ly, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này tăng cao kỷ lục.

Philippines sẽ bắt giữ những ai không tiêm chủng Covid-19 và vi phạm quy định cách ly

Philippines sẽ bắt giữ những ai không tiêm chủng Covid-19 và vi phạm quy định cách ly

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte mới đây thông báo, những người không tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ bị bắt giữ nếu vi phạm quy định cách ly, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này tăng cao kỷ lục.

Nhiều vệ sỹ đặc biệt của Tổng thống Philippines mắc Covid-19
Nhiều vệ sỹ đặc biệt của Tổng thống Philippines mắc Covid-19

VOV.VN - Ít nhất 15 thành viên trong Nhóm an ninh đặc biệt (PSG) của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Nhiều vệ sỹ đặc biệt của Tổng thống Philippines mắc Covid-19

Nhiều vệ sỹ đặc biệt của Tổng thống Philippines mắc Covid-19

VOV.VN - Ít nhất 15 thành viên trong Nhóm an ninh đặc biệt (PSG) của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.