Tập đoàn dầu khí của Nga và Nhật Bản thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận nói trên đã được lãnh đạo hai công ty ký kết tại Moscow sáng 26/4.

Tập đoàn dầu khí của Nga Gazprom và Công ty khí đốt Viễn Đông của Nhật Bản, ngày 26/4 thông báo, hai bên vừa đạt được thỏa thuận về việc nghiên cứu xây dựng nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên và một khu liên hợp hóa khí tại Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Đồng thời, hai bên cũng có kế hoạch thảo luận về dự án nén khí dẫn gần Vladivostok để có thể vận chuyển bằng đường biển. Thỏa thuận vừa đạt được có ý nghĩa quan trọng đối với cả Nga và Nhật Bản. Với thỏa thuận này, Gazprom có thể tăng lượng khí đốt cung cấp cho các nước ven bờ Thái Bình Dương và Nhật Bản được đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định và đảm bảo hơn.

Tháng 5/2010, hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận về việc xây dựng một nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên tại vùng lãnh thổ Primorye nhằm vận chuyển khí đốt khai thác được từ nước cộng hòa Yakutia ở phía bắc khu vực Siberia của Nga.

Ngoài ra, Gazprom đang tích cực xúc tiến việc chuẩn bị xây dựng đường ống dẫn khí tuyến Khabarovsk – Vladivostok dài 4.500 km trong năm 2012. Khi hoàn thành, tuyến đường ống này sẽ có khả năng vận chuyển 32-35 tỷ m3 khí đốt mỗi năm.

Trong khi đó, Nhật Bản là nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ 4 thế giới, chủ yếu là các nguồn năng lượng hydro cacbon. Nhật Bản nhập khẩu 100% khí đốt hóa lỏng và là nước nhập khẩu loại khí này lớn nhất trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên