Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng khổng lồ E.ON của Đức, ông Leonhard Birnbaum cho biết, tập đoàn này sẽ ngừng mua khí đốt tự nhiên từ các công ty Nga, nhưng không có kế hoạch rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 1.

Trong một tuyên bố ngày 16/3, ông Leonhard Birnbaum nêu rõ: "Chúng tôi thu mua khí đốt tại các chợ đầu mối ở châu Âu. E.ON không có hợp đồng mua dài hạn trực tiếp với các nhà sản xuất. Tuy nhiên, một lượng nhỏ khí đốt tự nhiên trong danh mục đầu tư của chúng tôi đã được mua từ các công ty thương mại của Gazprom ở châu Âu. Do xung đột ở Ukraine, chúng tôi đã ngừng mua lượng lớn khí đốt từ các công ty này. Thị trường Nga không nằm trong số các khu vực tìm kiếm nguồn cung của chúng tôi”.

Liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 1, ông Leonhard Birnbaum khẳng định: “Chúng tôi không xem xét việc rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 1. Đây là tài sản không thể bán được. Chúng tôi có thể trao nó cho cổ đông Nga, chẳng hạn Gazprom. Nhưng điều này sẽ không mang lại lợi nhuận. Nếu chúng tôi từ bỏ quyền quản lý của mình quyền, chúng tôi sẽ trao cho cổ đông lớn của Nga quyền quyết định một cách độc lập”.

Ông Leonhard Birnbaum chỉ ra rằng, việc thiếu hụt năng lượng nhập khẩu sẽ gây khó khăn cho công ty về lâu về dài. “Tình hình hiện tại chắc chắn sẽ không khiên công việc kinh doanh của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn”. Ông nói thêm rằng Đức có thể xây dựng một nhà ga nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới trước cuối năm 2023, và dần dần cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga trong vòng 2 đến 3 năm. Nga đã giao hơn 50 tỷ m3 khí đốt cho Đức vào năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khí đốt Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine bất kể chiến sự khốc liệt
Khí đốt Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine bất kể chiến sự khốc liệt

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm nay (16/3) cho biết, khí đốt vẫn tiếp tục được vận chuyển đến châu Âu qua Ukraine với tổng khối lượng hàng ngày ở mức 95 triệu m3 theo yêu cầu của khách hàng.

Khí đốt Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine bất kể chiến sự khốc liệt

Khí đốt Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine bất kể chiến sự khốc liệt

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm nay (16/3) cho biết, khí đốt vẫn tiếp tục được vận chuyển đến châu Âu qua Ukraine với tổng khối lượng hàng ngày ở mức 95 triệu m3 theo yêu cầu của khách hàng.

Vợ Justin Bieber khoe loạt ảnh diện nội y nóng bỏng sau khi xác nhận có dấu hiệu đột quỵ
Vợ Justin Bieber khoe loạt ảnh diện nội y nóng bỏng sau khi xác nhận có dấu hiệu đột quỵ

VOV.VN - Hailey Baldwin khoe khoảnh khắc diện nội y ren hai mảnh màu vàng, kết hợp áo choàng hoạ tiết hoa bay bổng, thả dáng quyến rũ trong loạt ảnh mới.

Vợ Justin Bieber khoe loạt ảnh diện nội y nóng bỏng sau khi xác nhận có dấu hiệu đột quỵ

Vợ Justin Bieber khoe loạt ảnh diện nội y nóng bỏng sau khi xác nhận có dấu hiệu đột quỵ

VOV.VN - Hailey Baldwin khoe khoảnh khắc diện nội y ren hai mảnh màu vàng, kết hợp áo choàng hoạ tiết hoa bay bổng, thả dáng quyến rũ trong loạt ảnh mới.

Nga cam kết tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu
Nga cam kết tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Ông Putin khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu theo hợp đồng đã ký kết.

Nga cam kết tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu

Nga cam kết tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Ông Putin khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu theo hợp đồng đã ký kết.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ không thuyết phục phương Tây mua dầu và khí đốt
Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ không thuyết phục phương Tây mua dầu và khí đốt

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hôm nay 10/3 cho biết, Nga sẽ không thuyết phục các nước phương Tây mua dầu và khí đốt nếu họ quyết định từ bỏ các nguồn năng lượng của Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ không thuyết phục phương Tây mua dầu và khí đốt

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ không thuyết phục phương Tây mua dầu và khí đốt

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hôm nay 10/3 cho biết, Nga sẽ không thuyết phục các nước phương Tây mua dầu và khí đốt nếu họ quyết định từ bỏ các nguồn năng lượng của Nga.