Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc) đạt nhiều tiến triển trong thử nghiệm vaccine Covid-19

VOV.VN - Sinopharm khẳng định "các dữ liệu thử nghiệm đều tốt hơn dự kiến", nhưng không cho biết thêm thông tin cụ thể về các dữ liệu này.

Sinopharm, 1 trong 2 công ty có vaccine ngừa Covid-19 sắp hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của Trung Quốc, hôm qua (11/11) công bố thông tin cho biết, việc thử nghiệm vaccine của công ty này đã bước vào phút chót và các số liệu đang "tốt hơn dự kiến".

Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn Y dược Trung Quốc (Sinopharm), thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới do Công ty công nghệ sinh học Trung Quốc (CNBG) thuộc tập đoàn này nghiên cứu và phát triển hiện đã bước vào thời điểm cuối cùng.

Sinopharm khẳng định "các dữ liệu thử nghiệm đều tốt hơn dự kiến", nhưng không cho biết thêm thông tin cụ thể về các dữ liệu này.

Số liệu của Sinopharm cho thấy, vaccine của CNBG đã thử nghiệm trên hơn 50.000 người thuộc 125 quốc tịch tại nhiều nước trên thế giới, như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Ai Cập, Jordan, Morocco, Peru, Argentina...

Công ty này cam kết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình liên quan đến vaccine và không bỏ qua bất cứ một khâu nào, nhằm đảm bảo có thể cung cấp loại vaccine an toàn nhất. Cũng theo Sinopharm, trong số các quốc gia đang tiến hành thử nghiệm, UAE và Bahrain đã sử dụng loại vaccine này để tiêm khẩn cấp cho các đối tượng như nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, giáo viên, cảnh sát và các nhân viên hải quan vào các ngày 15/9 và 3/11.

Trước đó, cùng ngày, vaccine CoronaVac do công ty Sinovac Biotec cũng của Trung Quốc phát triển đã được nối lại thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III ở Brazil sau lùm xùm "sự cố bất lợi nghiệm trọng" xảy ra với một tình nguyện viên.

Đây là 2 loại vaccine Covid-19 có triển vọng nhất của Trung Quốc hiện nay. Theo dự kiến của chuyên gia nước này, người dân Trung Quốc có thể được tiêm vaccine sớm nhất vào khoảng cuối tháng 11. Đến cuối năm nay, sản lượng dự kiến của các loại vaccine Covid-19 ở Trung Quốc sẽ vào khoảng 610 triệu liều/năm và con số này sẽ lên tới hơn 1 tỷ liều vào năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine ngừa Covid-19 có là liều thuốc tiên?
Vaccine ngừa Covid-19 có là liều thuốc tiên?

VOV.VN - Giới khoa học cảnh báo vaccine chưa phải là "liều thuốc tiên" và dịch Covid-19 sẽ tiếp tục cướp đi sinh mạng nhiều người nếu lơ là thực hiện những biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt.

Vaccine ngừa Covid-19 có là liều thuốc tiên?

Vaccine ngừa Covid-19 có là liều thuốc tiên?

VOV.VN - Giới khoa học cảnh báo vaccine chưa phải là "liều thuốc tiên" và dịch Covid-19 sẽ tiếp tục cướp đi sinh mạng nhiều người nếu lơ là thực hiện những biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt.

EU mua 300 triệu liều vaccine Covid-19 của BioNTech/Pfizer
EU mua 300 triệu liều vaccine Covid-19 của BioNTech/Pfizer

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho rằng, vaccine BioNTech/Pfizer hứa hẹn nhất, bởi vaccine của hai hãng này đã được thử nghiệm trên 43.000 người tại 6 quốc gia và không gây ra bất kỳ quan ngại nào về an toàn.

EU mua 300 triệu liều vaccine Covid-19 của BioNTech/Pfizer

EU mua 300 triệu liều vaccine Covid-19 của BioNTech/Pfizer

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho rằng, vaccine BioNTech/Pfizer hứa hẹn nhất, bởi vaccine của hai hãng này đã được thử nghiệm trên 43.000 người tại 6 quốc gia và không gây ra bất kỳ quan ngại nào về an toàn.

GDP của Australia tăng thêm 34 tỷ AUD nếu tiếp cận sớm vaccine Covid-19
GDP của Australia tăng thêm 34 tỷ AUD nếu tiếp cận sớm vaccine Covid-19

VOV.VN - Việc triển khai tiêm vaccine sẽ có tác dụng hỗ trợ tiêu dùng, thúc đẩy đầu tư, cho phép mở cửa biên giới sớm và khách du lịch cũng như sinh viên quốc tế sẽ quay trở lại với Australia.

GDP của Australia tăng thêm 34 tỷ AUD nếu tiếp cận sớm vaccine Covid-19

GDP của Australia tăng thêm 34 tỷ AUD nếu tiếp cận sớm vaccine Covid-19

VOV.VN - Việc triển khai tiêm vaccine sẽ có tác dụng hỗ trợ tiêu dùng, thúc đẩy đầu tư, cho phép mở cửa biên giới sớm và khách du lịch cũng như sinh viên quốc tế sẽ quay trở lại với Australia.