Tập trận Hổ mang Vàng trong rừng rậm Thái Lan

(VOV) - Một trong những nội dung của cuộc tập trận năm nay là luyện kỹ năng sống sót trong rừng nhiệt đới.

Sự kiện thường niên bắt nguồn từ tập trận song phương giữa Mỹ và Thái Lan vào năm 1980. Đến nay cuộc tập trận này đã mở rộng “thành phần tham gia” và có thêm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore. Ngoài ra còn có hơn 20 quốc gia gửi quan sát viên, theo trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Diễn tập Hổ mang Vàng 2013 kéo dài từ 11-21/2, với sự tham dự của 13.000 binh sĩ đa quốc gia.

Trọng tâm của cuộc tập trận năm nay là trình diễn khả năng tấn công “lưỡng cư” (cả trên bộ và trên cạn), sử dụng máy bay phản lực và trực thăng tấn công, thiết bị đổ bộ và xuống nhỏ. Bên cạnh đó cũng có hoạt động sơ tán phi chiến đấu, diễn tập hiệp đồng binh chủng bắn đạn thật, chiến đấu trong rừng rậm, cũng như luyện tập ứng phó với chiến tranh hóa học, sinh học, hạt nhân và phóng xạ.

Dưới đây là một vài hình ảnh về cuộc tập trận 2013: 

Thủy quân lục chiến Mỹ phản ứng khi 1 chú rắn hổ mang trườn lại gần mình trong bài tập sống sót trong rừng rậm, cùng với Hải quân Thái Lan (ảnh: Reuters)

 

Một lính thủy quân lục chiến uống máu rắn hổ mang trong trong bài tập sống sót trong rừng rậm, tại căn cứ quân sự ở tinh Chon Buri (ảnh: Reuters)

 

Một nữ binh sĩ Mỹ cầm con rắn hổ mang ở đằng đuôi (ảnh: AFP)

 

Thủy quân lục chiến Mỹ ăn côn trùng trong chương trình luyện sống trong rừng rậm (ảnh: AFP)

 

Một lính thủy đánh bộ cắn gà trong bài tập sống sót này (ảnh: AFP)

 

Anh lính thủy đánh bộ đùa nghịch với hai cái đuôi rắn hổ mang (ảnh: AFP)

 

Lính thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán 1 người lính trong 1 bài tập đối phó với 1 vụ tiến công bằng vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (ảnh: AFP)

 

Lính Thái Lan trong bài tập này (ảnh: AFP)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên