Tập trận Mỹ-Hàn: Phép thử cho hòa bình ở bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Dù muốn hay không, các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vẫn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ liên Triều.

Ngày 24/2, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Giải pháp then chốt” và “ Đại bàng non”, bất chấp những cảnh báo từ phía CHDCND Triều Tiên. Cuộc tập trận này một lần nữa khiến các nhà phân tích lo ngại có thể phá hỏng những thành quả ngoại giao đạt được trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Binh sỹ Mỹ - Hàn trong một cuộc tập trận chung (Ảnh: AFP)

Cuộc tập trận lần này diễn ra trùng với thời điểm cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán sau cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953) được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2010. Đây được xem là một sự kiện có ý nghĩa biểu tượng quan trọng làm sống lại hy vọng về sự cải thiện trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Phía Triều Tiên từng coi việc hủy cuộc tập trận hàng năm Mỹ- Hàn làm điều kiện tiên quyết để nối lại cuộc đoàn tụ.

Cuộc tập trận hàng năm Mỹ- Hàn mang tên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” dự kiến kéo dài tới ngày 18/4. Khoảng 12.700 binh sĩ Mỹ, tức là khoảng 1/2 số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tham gia sự kiện này.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc diễn tập “Giải pháp then chốt”  kéo dài khoảng 1 tuần và chủ yếu tập trung vào huấn luyện phòng ngự với các tình huống giả định trên máy tính trong trường hợp xảy ra chiến sự trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, cuộc diễn tập “Đại bàng non” kéo dài 8 tuần và huy động toàn bộ các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh.

Hôm nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok một lần nữa khẳng định, cuộc tập trận vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và với quy mô như dự kiến.

Ông Kim nói: “Hàn Quốc và Mỹ vẫn tổ chức các cuộc diễn tập ‘Giải pháp then chốt’ và ‘Đại bàng non’ theo như kế hoạch và với quy mô dự kiến. Hiện không có bất kỳ động thái bất thường nào từ phía Triều Tiên. Chúng tôi sẽ chỉ có hành động nhằm vào Triều Tiên nếu nước này có các hành động khiêu khích hay hăm dọa”.

Triều Tiên coi sự kiện này là một cuộc diễn tập xâm lược và nhiều lần cảnh báo sẽ nhấn chìm Hàn Quốc “trong biển lửa” nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào tại khu vực biên giới. Cuộc tập trận  Mỹ- Hàn hồi năm ngoái đã dẫn tới một sự gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Phía Triều Tiên khi đó đã cảnh báo tấn công hạt nhân phủ đầu vào Mỹ và rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt chiến tranh liên Triều 1953.

Trong một nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng, Hàn Quốc và Mỹ cho biết sẽ không huy động những phương tiện chiến tranh tối tân từng tham gia cuộc tập trận hồi năm ngoái như tàu sân bay hay các máy bay ném bom chiến lược.

Cuối tuần qua, ngay trước khi diễn ra các sự kiện này, một số tờ báo của Triều Tiên đã phê phán Mỹ và Hàn Quốc đang phá vỡ bầu không khí cải thiện trong quan hệ liên Triều, được thể hiện qua cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán.

Nhật báo chính thức của Triều Tiên Rodong Sinmum số ra ngày 22/2 chỉ trích, những cuộc diễn tập này là “một âm mưu” nhằm phá hoại tinh thần của thỏa thuận về đoàn tụ các gia đình ly tán. Tuy  nhiên, một điều dễ nhận thấy, khác với trước đây, những chỉ trích này chủ yếu nhằm vào Mỹ và phần nào hạn chế nhắm vào Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Triều Tiên vẫn đang thể hiện rõ ràng ý định cùng Hàn Quốc tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình, không để các cuộc trận chung Mỹ-Hàn ảnh hưởng tới hoạt động nhân đạo này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc, Mỹ lại tập trận chung vào cuối tháng 8
Hàn Quốc, Mỹ lại tập trận chung vào cuối tháng 8

VOV.VN - Cuộc tập trận thường niên này nhằm cải thiện “khả năng phòng thủ”, Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp (CFC) cho hay.

Hàn Quốc, Mỹ lại tập trận chung vào cuối tháng 8

Hàn Quốc, Mỹ lại tập trận chung vào cuối tháng 8

VOV.VN - Cuộc tập trận thường niên này nhằm cải thiện “khả năng phòng thủ”, Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp (CFC) cho hay.

Hàn-Mỹ tập trận chung, Triều Tiên không phản ứng dữ dội
Hàn-Mỹ tập trận chung, Triều Tiên không phản ứng dữ dội

VOV.VN - Theo truyền thông Hàn Quốc, trước đây CHDCND Triều Tiên thường lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận kiểu này.

Hàn-Mỹ tập trận chung, Triều Tiên không phản ứng dữ dội

Hàn-Mỹ tập trận chung, Triều Tiên không phản ứng dữ dội

VOV.VN - Theo truyền thông Hàn Quốc, trước đây CHDCND Triều Tiên thường lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận kiểu này.

Hàn Quốc và Mỹ thu nhỏ quy mô tập trận chung
Hàn Quốc và Mỹ thu nhỏ quy mô tập trận chung

VOV.VN -Bất chấp động thái này, Triều Tiên vẫn cáo buộc Mỹ là “thủ phạm chính gây chia rẽ bán đảo Triều Tiên”.

Hàn Quốc và Mỹ thu nhỏ quy mô tập trận chung

Hàn Quốc và Mỹ thu nhỏ quy mô tập trận chung

VOV.VN -Bất chấp động thái này, Triều Tiên vẫn cáo buộc Mỹ là “thủ phạm chính gây chia rẽ bán đảo Triều Tiên”.

Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung
Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung

VOV.VN - Ngày 24/2, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành tập trận chung, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Triều Tiên.

Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung

Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung

VOV.VN - Ngày 24/2, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành tập trận chung, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Triều Tiên.

Hàn Quốc tuyên bố vẫn tập trận chung với Mỹ
Hàn Quốc tuyên bố vẫn tập trận chung với Mỹ

VOV.VN -Ngày 6/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, các cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ vẫn diễn ra theo lịch trình.

Hàn Quốc tuyên bố vẫn tập trận chung với Mỹ

Hàn Quốc tuyên bố vẫn tập trận chung với Mỹ

VOV.VN -Ngày 6/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, các cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ vẫn diễn ra theo lịch trình.

Anh, Mỹ và Hàn Quốc "rầm rộ" tập trận chung
Anh, Mỹ và Hàn Quốc "rầm rộ" tập trận chung

VOV.VN - Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận này không nhằm vào Trung Quốc.

Anh, Mỹ và Hàn Quốc "rầm rộ" tập trận chung

Anh, Mỹ và Hàn Quốc "rầm rộ" tập trận chung

VOV.VN - Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận này không nhằm vào Trung Quốc.

Tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn diễn ra như dự định
Tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn diễn ra như dự định

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận không ảnh hưởng tới thỏa thuận về đoàn tụ gia đình ly tán.

Tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn diễn ra như dự định

Tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn diễn ra như dự định

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận không ảnh hưởng tới thỏa thuận về đoàn tụ gia đình ly tán.

Mỹ điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật, Hàn
Mỹ điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật, Hàn

VOV.VN - Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã cập cảng Busan của Hàn Quốc để tham gia tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mỹ điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật, Hàn

Mỹ điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật, Hàn

VOV.VN - Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã cập cảng Busan của Hàn Quốc để tham gia tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hàn Quốc khẳng định tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn sẽ diễn ra
Hàn Quốc khẳng định tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn sẽ diễn ra

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra sau khi Triều Tiên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận chung giữa 2 nước.

Hàn Quốc khẳng định tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn sẽ diễn ra

Hàn Quốc khẳng định tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn sẽ diễn ra

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra sau khi Triều Tiên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận chung giữa 2 nước.