Hỗn chiến trong nhà vệ sinh, 1 người tử vong, 7 người đi tù

VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn đánh nhau trong nhà vệ sinh của quán nhậu, hậu quả khiến 1 người tử vong và 7 người rơi vào vòng lao lý tại tỉnh Tiền Giang.

Ngày 6/9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vũ Linh (sinh năm 1989, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) tù chung thân về tội Giết người; các bị cáo cùng ngụ huyện Cái Bè (Tiền Giang) gồm: Võ A Di Da (sinh năm 1984) 05 năm tù, Ung Hoàng Nhân (sinh năm 2002) 04 năm tù, Nguyễn Bảo Duy (sinh năm 1998) 03 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trường Giang (sinh năm 2003) 02 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra bị cáo Đỗ Tiến Hoàng (sinh năm 1980, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) 02 năm tù, Trần Hoàng Tấn (sinh năm 1984, ngụ huyện Cái Bè) 01 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 13/12/2022, tại quán nhậu, karaoke Út Nhị (thuộc ấp Mỹ Phú, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Tiền Giang), do có mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh, nên Nhân, Duy, Giang xông vào nhà vệ sinh đánh Linh. Trong đó, Nhân có dùng 1 ly thủy tinh ném vào phòng hát của Linh. Duy dùng l ly thủy tinh đánh trúng đầu Linh.

Bị đánh, Linh chạy ra xe mô tô của cá nhân lấy 1 con dao Thái Lan đi vào quán và đâm trúng ngực trái của Lê Hoài Phong (sinh năm 1995, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) làm Phong bị tử vong do mất máu cấp. Sau đó, Linh, Di Da tiếp tục đánh nhau với Linh và tất cả đều bị thương, gây mất an ninh trật tự tại quán.

Dù có đủ điều kiện để tố giác tội phạm, nhưng  Đỗ Tiến Hoàng và Trần Hoàng Tấn đã dùng xe ô tô đưa Linh về nhà trọ lẩn trốn, không tố giác với cơ quan có thẩm quyền nên đã phạm tội Không tố giác tội phạm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

41 người tham gia hỗn chiến ở Bình Dương lĩnh án tù
41 người tham gia hỗn chiến ở Bình Dương lĩnh án tù

VOV.VN - Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa mở phiên tòa xét xử 41 bị cáo trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 13/5/2022. 

41 người tham gia hỗn chiến ở Bình Dương lĩnh án tù

41 người tham gia hỗn chiến ở Bình Dương lĩnh án tù

VOV.VN - Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa mở phiên tòa xét xử 41 bị cáo trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 13/5/2022. 

Khởi tố 26 thanh niên dùng hung khí và bom xăng hỗn chiến
Khởi tố 26 thanh niên dùng hung khí và bom xăng hỗn chiến

VOV.VN - Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích” và "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố 26 thanh niên dùng hung khí và bom xăng hỗn chiến

Khởi tố 26 thanh niên dùng hung khí và bom xăng hỗn chiến

VOV.VN - Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích” và "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố 25 thanh niên hỗn chiến gây náo loạn khu dân cư
Khởi tố 25 thanh niên hỗn chiến gây náo loạn khu dân cư

VOV.VN - 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Khởi tố 25 thanh niên hỗn chiến gây náo loạn khu dân cư

Khởi tố 25 thanh niên hỗn chiến gây náo loạn khu dân cư

VOV.VN - 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.