Tàu chiến Australia đối đầu với Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Các tàu chiến của Australia trên hành trình đi qua Biển Đông đã đối đầu với các tàu của Hải quân Trung Quốc trong tuần vừa qua.

Thông tin này vừa được Bộ Quốc phòng Australia công bố trong bối cảnh nhiều cuộc tập trận quân sự của các nước đang diễn ra tại Biển Đông và vùng biển lân cận trong khi tình hình tại khu vực này đang trở nên hết sức căng thẳng trong thời gian gần đây.

Các tàu chiến Australia đang tham gia tập trận với Hải quân Mỹ và Nhật Bản tại Biển Philippines. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia.

Các tàu chiến Australia đang tham gia tập trận với Hải quân Mỹ và Nhật Bản tại Biển Philippines. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia.

Theo tin từ Bộ Quốc phòng Australia được báo điện tử ABC của nước này trích dẫn cho biết, các tàu chiến Australia đã đối đầu với Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông vào tuần trước.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia khẳng định, tất cả các tương tác ngoài dự kiến với các tàu chiến nước ngoài trong quá trình các tàu chiến của nước này đi vào Biển Đông được tiến hành một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Các hoạt động được thực hiện trong quá trình triển khai thường lệ này là một phần của các hoạt động quân sự hàng năm của Quân đội Australia trên khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Australia cam kết khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn, cởi mở, thịnh vượng và kiên cường. Australia thường xuyên làm việc với các đối tác trong khu vực để giải quyết các thách thức an ninh chung.

Trước đó vào hôm 21/7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Australia cũng đã đưa ra thông báo cho biết, 5 tàu chiến của nước này đang tham gia tập trận với hải quân Mỹ và Nhật Bản tại Biển Philippines. Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào hôm nay (23/7) và sau đó nhóm tàu chiến Australia sẽ di chuyển đến Hawaii để tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC).

Năm 2019, các tàu chiến của Hải quân Australia khi đi qua khu vực Biển Đông cũng đã bị tàu quân sự của Trung Quốc theo sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ áp sát Trường Sa ngay sau tuyên bố về Biển Đông
Tàu chiến Mỹ áp sát Trường Sa ngay sau tuyên bố về Biển Đông

VOV.VN - Tàu chiến Mỹ trang bị tên lửa Ralph Johnson đã hoạt động gần khu vực quần đảo Trường Sa hôm 14/7 ngay sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ áp sát Trường Sa ngay sau tuyên bố về Biển Đông

Tàu chiến Mỹ áp sát Trường Sa ngay sau tuyên bố về Biển Đông

VOV.VN - Tàu chiến Mỹ trang bị tên lửa Ralph Johnson đã hoạt động gần khu vực quần đảo Trường Sa hôm 14/7 ngay sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Biển Đông.

Australia điều tàu chiến tham gia tập trận tại Ấn Độ - Thái Bình Dương
Australia điều tàu chiến tham gia tập trận tại Ấn Độ - Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhiều tàu chiến của Australia được lệnh rời căn cứ để chuẩn bị tham gia các cuộc tập trận cùng Mỹ và các nước đối tác tại Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Australia điều tàu chiến tham gia tập trận tại Ấn Độ - Thái Bình Dương

Australia điều tàu chiến tham gia tập trận tại Ấn Độ - Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhiều tàu chiến của Australia được lệnh rời căn cứ để chuẩn bị tham gia các cuộc tập trận cùng Mỹ và các nước đối tác tại Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Video: Tàu chiến của Hải quân Venezuela hộ tống tàu chở dầu Iran
Video: Tàu chiến của Hải quân Venezuela hộ tống tàu chở dầu Iran

VOV.VN - Đại sứ quán Iran tại Venezuela đăng tải video cho thấy tàu chở dầu của Iran được tàu chiến Venezuela hộ tống trên đường tới bờ biển quốc gia Nam Mỹ này.

Video: Tàu chiến của Hải quân Venezuela hộ tống tàu chở dầu Iran

Video: Tàu chiến của Hải quân Venezuela hộ tống tàu chở dầu Iran

VOV.VN - Đại sứ quán Iran tại Venezuela đăng tải video cho thấy tàu chở dầu của Iran được tàu chiến Venezuela hộ tống trên đường tới bờ biển quốc gia Nam Mỹ này.

Quân đội Indonesia điều tàu chiến hỗ trợ ứng phó với Covid-19
Quân đội Indonesia điều tàu chiến hỗ trợ ứng phó với Covid-19

VOV.VN - Tính đến sáng ngày 18/5, Indonesia đã ghi nhận 17.520 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.148 người tử vong.

Quân đội Indonesia điều tàu chiến hỗ trợ ứng phó với Covid-19

Quân đội Indonesia điều tàu chiến hỗ trợ ứng phó với Covid-19

VOV.VN - Tính đến sáng ngày 18/5, Indonesia đã ghi nhận 17.520 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.148 người tử vong.