Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 9 trong năm

VOV.VN - Tuần dương hạm tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville ngày 12/11 đã di chuyển qua eo biển Đài Loan, nằm giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan.

Người phát ngôn hạm đội 7 của Mỹ Reann Mommsen nói rằng tuần dương hạm tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville (CG 62) tiến hành chuyến đi qua eo biển Đài Loan phù hợp với luật quốc tế.

“Chuyến đi của Chancellorsville qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cởi mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục triển khai máy bay, điều tàu và hoạt động ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép”, ông nói.

Tuần dương hạm tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville. Ảnh: Hải quân Mỹ

“Tất cả những tương tác giữa tàu và máy bay Trung Quốc là chuyên nghiệp và bình thường” trong suốt chuyến đi của tàu chiến Mỹ, Fox News dẫn lời một quan chức Hải quân cho biết.

Đây là lần thứ 9 Hải quân Mỹ điều tàu qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Lần gần đây nhất là vào cuối tháng 9, khi tàu USS Antietam, một tuần dương hạm tên lửa dẫn đường khác, tiến hành chuyến đi tương tự.

Việc điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan diễn ta trong bối cảnh Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley thăm Nhật Bản và có cuộc gặp với Thủ tướng Abe Shinzo nhằm giúp cải thiện quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc sau bất đồng gần đây về việc chia sẻ thông tin tình báo giữa Tokyo và Seoul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chuẩn bị tập trận gần Đài Loan
Trung Quốc chuẩn bị tập trận gần Đài Loan

VOV.VN - Đây sẽ là cuộc tập trận thứ 3 mà Trung Quốc tiến hành gần đảo Đài Loan trong vòng 1 tháng qua.

Trung Quốc chuẩn bị tập trận gần Đài Loan

Trung Quốc chuẩn bị tập trận gần Đài Loan

VOV.VN - Đây sẽ là cuộc tập trận thứ 3 mà Trung Quốc tiến hành gần đảo Đài Loan trong vòng 1 tháng qua.

Chiến hạm Canada đi qua eo biển Đài Loan
Chiến hạm Canada đi qua eo biển Đài Loan

Tàu hộ vệ HMCS Ottawa của Canada di chuyển qua eo biển Đài Loan hôm nay nhằm thực thi quyền tự do hàng hải.

Chiến hạm Canada đi qua eo biển Đài Loan

Chiến hạm Canada đi qua eo biển Đài Loan

Tàu hộ vệ HMCS Ottawa của Canada di chuyển qua eo biển Đài Loan hôm nay nhằm thực thi quyền tự do hàng hải.

Trung Quốc ưu tiên hàng đầu giải quyết vấn đề Đài Loan
Trung Quốc ưu tiên hàng đầu giải quyết vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vừa khẳng định giải quyết vấn đề Đài Loan là ưu tiên hàng đầu của nước này.

Trung Quốc ưu tiên hàng đầu giải quyết vấn đề Đài Loan

Trung Quốc ưu tiên hàng đầu giải quyết vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vừa khẳng định giải quyết vấn đề Đài Loan là ưu tiên hàng đầu của nước này.