Tàu chiến Nga sẽ không cập cảng Tartus (Syria)

Tư lệnh Hải quân Nga khẳng định, đội tàu chiến này chỉ đang tham gia cuộc tập trận tại Địa Trung Hải.

Ngày 26/7, Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Chirkov cho biết, đội tàu chiến của Nga hiện đang ở ngoài khơi bờ biển của Syria sẽ không cập bến tại cảng Tartus mà Moscow thuê của Syria trong bối cảnh bạo lực đang leo thang tại quốc gia Trung Đông này.

"Đội tàu chiến này sẽ không cập cảng Tartus", Phó Đô đốc Viktor Chirkov nói với các phóng viên. "Các tàu chiến này hiện chỉ đang tham gia cuộc tập trận tại Địa Trung Hải".

Đội tàu này gồm 10 tàu chiến, và tàu hộ tống. Phó Đô đốc Chirkov cũng cho biết, đội tàu này chở theo lính thủy quân lục chiến.

Đầu tháng này, Hải quân Nga cho biết, việc triển khai lực lượng đặc nhiệm không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria - nơi hàng ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa lực lượng nổi dậy và quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad gần 17 tháng qua.

Cảng Tartus nằm ở phía Tây Syria là căn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài của Nga được thuê từ thời Liên Xô cũ. Tuy nhiên, các nhà phân tích Nga luôn hạ thấp tầm quan trọng chiến lược của cảng Tartus, và nói rằng, trong thực tế, cảng này chỉ là một điểm dừng tiếp nhiên liệu cho các tàu của Nga.

Ngày 26/7, Phó Đô đốc Viktor Chirkov cho biết, Nga không có ý định từ bỏ căn cứ quân sự tại cảng Tartus. Tuy nhiên, ông Chirkov không cho biết chi tiết Nga sẽ duy trì căn cứ quân sự này như thế nào trong trường hợp một chính phủ thân phương Tây lên nắm quyền ở Syria.

Nga cùng với Trung Quốc mới đây đã phủ quyết một Nghị quyết chống lại chế độ của Tổng thống Assad và cho rằng Nghị quyết này là một sự thiên vị cho các phần tử nổi dậy. Moscow luôn khẳng định, chỉ có người dân Syria mới có quyền quyết định số phận của mình.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử hồi đầu năm nay, Tổng thống Vladimir Putin trong một bài viết đã cam kết không cho phép Syria lặp lại "kịch bản Libya"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên