Tàu chiến và tàu ngầm Nga bắn 6 tên lửa hành trình vào IS tại Syria

VOV.VN - Các cuộc tấn công này nhắm vào mục tiêu các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của IS và kho đạn ở Hama, Syria

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 tàu khu trục và một tàu ngầm của Hải quân Nga vừa bắn 6 tên lửa hành trình Kalibr nhắm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay (23/6) Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những tên lửa này được bắn từ tàu khu trục Đô đốc Essen và Đô đốc Grigorovich và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga.

Các cuộc tấn công này nhắm vào mục tiêu các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng như các kho chứa đạn dược của chúng ở tỉnh Hama, Syria.

Các cuộc tấn công này đã đánh trúng một kho chứa đạn dược của IS gần thị trấn Aqerbat, khiến kho đạn này nổ tung, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận.

Các mục tiêu còn lại đã bị phá hủy trong các cuộc không kích sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trước đó, Nga đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ và Israel về các vụ tấn công thông qua đường dây nóng quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạm đội Biển Đen tập trận bắn tên lửa ở Crimea
Hạm đội Biển Đen tập trận bắn tên lửa ở Crimea

Tàu tên lửa và tàu thuyền "Samum", "Mirage" và "P-239" thuộc căn cứ hải quân Crimea của Hạm đội Biển Đen Nga bắt đầu cuộc tập trận.

Hạm đội Biển Đen tập trận bắn tên lửa ở Crimea

Hạm đội Biển Đen tập trận bắn tên lửa ở Crimea

Tàu tên lửa và tàu thuyền "Samum", "Mirage" và "P-239" thuộc căn cứ hải quân Crimea của Hạm đội Biển Đen Nga bắt đầu cuộc tập trận.

Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?
Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

VOV.VN - Ngày 6/4, Mỹ đã bất ngờ tấn công vào Syria bằng một loạt 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ 2 tàu khu trục có mặt ở Địa Trung Hải.

Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

Vì sao Mỹ bất ngờ dội tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

VOV.VN - Ngày 6/4, Mỹ đã bất ngờ tấn công vào Syria bằng một loạt 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ 2 tàu khu trục có mặt ở Địa Trung Hải.

Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria
Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Ngày 31/5, tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải đã phóng 4 tên lửa hành trình tiêu diệt phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria

Video tàu chiến Nga nã tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Ngày 31/5, tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải đã phóng 4 tên lửa hành trình tiêu diệt phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS
Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Lực lượng khủng bố Hồi giáo IS suy yếu ở nhiều nơi. Đã diễn ra nhiều trận giao tranh gần và bên trong Raqqa (Syria), thủ đô tự xưng của chúng.

Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

Ảnh: Đường tới “thủ đô” Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Lực lượng khủng bố Hồi giáo IS suy yếu ở nhiều nơi. Đã diễn ra nhiều trận giao tranh gần và bên trong Raqqa (Syria), thủ đô tự xưng của chúng.