Tàu chở 600 người tị nạn bị lật úp, hàng trăm người chết đuối

VOV.VN -Hàng trăm người di cư cố vượt qua biển Địa Trung Hải có thể đã thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ bị đắm ở ngoài khơi Libya vào hôm 5/8.

Trước đó, khi gặp sự cố ngoài khơi Libya, tàu trên đã gửi tín hiệu cấp cứu và Lực lượng bảo vệ bờ biển trên đảo Sicily đã nhận được tín hiệu này. Tuy nhiên, tàu đã bị lật úp trước khi tàu cứu hộ tới hiện trường.

Năm 2014, hàng nghìn người tị nạn đã thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải (Ảnh: AFP)

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn,  tàu trên chở 600 người di cư và cho đến nay mới chỉ cứu được 250 người. Số người còn lại được cho là có thể đã thiệt mạng.

Hiện 3 tàu cứu hộ đã được cử đến khu vực với hi vọng tìm kiếm thêm được những người còn sống sót.

Từ đầu năm tới nay đã có hơn 2.000 người thiệt mạng khi cố vượt qua Địa Trung Hải để vào châu Âu. 188.000 người đã được cứu thoát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CH Séc công bố tiếp nhận 1.500 người tị nạn trong 2 năm tới
CH Séc công bố tiếp nhận 1.500 người tị nạn trong 2 năm tới

VOV.VN - Chính phủ Cộng hòa Séc tuyên bố nước này sẽ giải quyết 1.500 đương đơn xin tị nạn từ nay đến năm 2017.

CH Séc công bố tiếp nhận 1.500 người tị nạn trong 2 năm tới

CH Séc công bố tiếp nhận 1.500 người tị nạn trong 2 năm tới

VOV.VN - Chính phủ Cộng hòa Séc tuyên bố nước này sẽ giải quyết 1.500 đương đơn xin tị nạn từ nay đến năm 2017.

Cộng hòa Séc bắt đầu đón người tị nạn vào tháng 9/2015
Cộng hòa Séc bắt đầu đón người tị nạn vào tháng 9/2015

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ bắt đầu tiếp nhận người tị nạn đầu tiên vào tháng 9 tới và dự kiến sẽ có khoảng 400 người sẽ bắt đầu cuộc sống mới trong năm nay.

Cộng hòa Séc bắt đầu đón người tị nạn vào tháng 9/2015

Cộng hòa Séc bắt đầu đón người tị nạn vào tháng 9/2015

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ bắt đầu tiếp nhận người tị nạn đầu tiên vào tháng 9 tới và dự kiến sẽ có khoảng 400 người sẽ bắt đầu cuộc sống mới trong năm nay.

Hungary nói “không” với người tị nạn
Hungary nói “không” với người tị nạn

VOV.VN - Ngày 20/7, Hungary đã ra tuyên bố từ chối tiếp nhận người xin quyền tị nạn và người tị nạn.

Hungary nói “không” với người tị nạn

Hungary nói “không” với người tị nạn

VOV.VN - Ngày 20/7, Hungary đã ra tuyên bố từ chối tiếp nhận người xin quyền tị nạn và người tị nạn.

CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn
CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn

VOV.VN - Có tới 3/4 người Séc ủng hộ việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại biên giới của các quốc gia EU.

CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn

CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn

VOV.VN - Có tới 3/4 người Séc ủng hộ việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại biên giới của các quốc gia EU.

Nhà sáng lập WikiLeaks bị Pháp từ chối cho tị nạn
Nhà sáng lập WikiLeaks bị Pháp từ chối cho tị nạn

VOV.VN - Nhà sáng lập WikiLeaks ông Julian Assange không được Pháp chấp nhận cho tị nạn vì cho rằng, ông này chưa lâm vào tình trạng nguy cấp.

Nhà sáng lập WikiLeaks bị Pháp từ chối cho tị nạn

Nhà sáng lập WikiLeaks bị Pháp từ chối cho tị nạn

VOV.VN - Nhà sáng lập WikiLeaks ông Julian Assange không được Pháp chấp nhận cho tị nạn vì cho rằng, ông này chưa lâm vào tình trạng nguy cấp.

Bị Mỹ nghe lén, Pháp dự định cấp quyền tị nạn cho Snowden, Assange
Bị Mỹ nghe lén, Pháp dự định cấp quyền tị nạn cho Snowden, Assange

VOV.VN- Pháp có khả năng sẽ cấp quyền tị nạn cho 2 “người thổi còi” Edward Snowden và Julian Assange, sau khi có thông tin Mỹ nghe lén 3 đời Tổng thống Pháp.

Bị Mỹ nghe lén, Pháp dự định cấp quyền tị nạn cho Snowden, Assange

Bị Mỹ nghe lén, Pháp dự định cấp quyền tị nạn cho Snowden, Assange

VOV.VN- Pháp có khả năng sẽ cấp quyền tị nạn cho 2 “người thổi còi” Edward Snowden và Julian Assange, sau khi có thông tin Mỹ nghe lén 3 đời Tổng thống Pháp.