Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới Hàn Quốc, Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận, đêm 17/12, Triều Tiên đã phóng 1 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng về phía vùng biển phía Đông nước này.

Vụ phóng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 12 năm ngày mất cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và sau khi tàu ngầm hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng 1 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bên trong hoặc xung quanh Bình Nhưỡng vào khoảng 22h38 (theo giờ địa phương) và bay khoảng 570 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông nước này.

Phản ứng trước vụ việc, quân đội Hàn Quốc tuyên bố duy trì thế trận sẵn sàng toàn diện, đồng thời cho biết sẽ chia sẻ dữ liệu về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với phía Mỹ và Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc gọi vụ phóng mới nhất của Triều Tiên là vi phạm “rõ ràng” các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cảnh báo sẽ đáp trả trước bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, tên lửa của Triều Tiên phóng đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Còn theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, vụ phóng của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa tức thì nào đối với Mỹ và nước này đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác.

Vụ phóng cũng diễn ra vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức phiên họp thứ hai của Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) và đồng ý hoàn thành việc thiết lập các hướng dẫn về lập kế hoạch và vận hành chiến lược hạt nhân chung vào giữa năm tới.

Ngay sau thông báo của Hàn Quốc về vụ phóng, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ trích cuộc họp nhóm tư vấn hạt nhân Mỹ - Hàn, coi đó là “một tuyên bố công khai về đối đầu hạt nhân”, đồng thời chỉ trích Mỹ triển khai các khí tài quân sự lớn tới Bán đảo Triều Tiên trong năm nay. Theo bộ này, bất kỳ nỗ lực nào của các thế lực thù địch nhằm sử dụng lực lượng vũ trang chống lại Triều Tiên sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công phủ đầu.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Missouri của Mỹ đã xuất hiện ở Hàn Quốc và Bình Nhưỡng coi đây là hành động mới nhất chứng tỏ Mỹ đang dự tính chiến tranh hạt nhân.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang ngày một leo thang trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên mới hủy bỏ thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018. Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau loạt cảnh báo của các quan chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản, rằng Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử tên lửa, bao gồm một trong những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tầm xa nhất của nước này trong tháng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên chỉ trích Mỹ khi chặn nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza
Triều Tiên chỉ trích Mỹ khi chặn nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay 10/12 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong đã chỉ trích Mỹ ngăn chặn một nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza, cho rằng việc Mỹ phủ quyết cho thấy "tiêu chuẩn kép" của Washington.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ khi chặn nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Triều Tiên chỉ trích Mỹ khi chặn nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay 10/12 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong đã chỉ trích Mỹ ngăn chặn một nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza, cho rằng việc Mỹ phủ quyết cho thấy "tiêu chuẩn kép" của Washington.

Triều Tiên quyết tâm sớm phóng thêm vệ tinh do thám
Triều Tiên quyết tâm sớm phóng thêm vệ tinh do thám

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay cho biết, nước này quyết tâm phóng thêm vệ tinh do thám trong tương lai gần để thu thập thông tin về hoạt động quân sự của kẻ thù.

Triều Tiên quyết tâm sớm phóng thêm vệ tinh do thám

Triều Tiên quyết tâm sớm phóng thêm vệ tinh do thám

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay cho biết, nước này quyết tâm phóng thêm vệ tinh do thám trong tương lai gần để thu thập thông tin về hoạt động quân sự của kẻ thù.

Ông Kim Jong Un khóc, kêu gọi phụ nữ Triều Tiên sinh thêm con
Ông Kim Jong Un khóc, kêu gọi phụ nữ Triều Tiên sinh thêm con

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã khóc khi ông kêu gọi phụ nữ Triều Tiên sinh thêm con. Ông nói rằng nhiệm vụ của họ là ngăn chặn tỷ lệ sinh đang giảm của đất nước nhằm củng cố sức mạnh quốc gia.

Ông Kim Jong Un khóc, kêu gọi phụ nữ Triều Tiên sinh thêm con

Ông Kim Jong Un khóc, kêu gọi phụ nữ Triều Tiên sinh thêm con

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã khóc khi ông kêu gọi phụ nữ Triều Tiên sinh thêm con. Ông nói rằng nhiệm vụ của họ là ngăn chặn tỷ lệ sinh đang giảm của đất nước nhằm củng cố sức mạnh quốc gia.

Cuộc đua vệ tinh trinh sát: Xung đột Bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian?
Cuộc đua vệ tinh trinh sát: Xung đột Bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian?

VOV.VN - Cuộc đua vệ tinh trinh sát quân sự đang làm nóng thêm hình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Giữa lúc căng thẳng leo thang, giới phân tích quân sự Triều Tiên cảnh báo, xung đột chỉ là vấn đề thời gian.

Cuộc đua vệ tinh trinh sát: Xung đột Bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian?

Cuộc đua vệ tinh trinh sát: Xung đột Bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian?

VOV.VN - Cuộc đua vệ tinh trinh sát quân sự đang làm nóng thêm hình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Giữa lúc căng thẳng leo thang, giới phân tích quân sự Triều Tiên cảnh báo, xung đột chỉ là vấn đề thời gian.