Tàu sân bay Nga sẽ đến vùng biển Syria cuối tháng 12

Các nguồn tin cũng khẳng định, sự kiện này hoàn toàn không liên quan gì đến diễn biến tình hình chính trị nội bộ của Syria

Nguồn tin từ Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Nga cho biết, một đội tàu chiến thuộc Hạm đội biển Bắc của Nga sẽ đến vùng lãnh hải của Syria vào cuối tháng 12, mà không phải là vào mùa xuân như đã thông báo trước đó.

Theo đó, sau ngày 10/12 tới, tàu sân bay Đô đốc Hạm đội Xô viết Kuznhesov và chiến hạm chống tàu ngầm Đô đốc Kravchenko sẽ chính thức lên đường vào Đại Tây dương và tiến vào Địa Trung hải. Dự kiến cuối tháng 12, các tàu này sẽ cập cảng Syria thực hiện chuyến thăm đến đây.

Các nguồn tin cũng khẳng định, sự kiện này hoàn toàn không liên quan gì đến diễn biến tình hình chính trị nội bộ của nước này. Các chuyến thăm viếng đã được lên kế hoạch từ trước đó. Ngoài ra chuyến đi cũng là một phần trong chương trình nâng cao khả năng và kỹ năng hoạt động trên biển của đội tàu cũng như đảm bảo sự có mặt thường xuyên của các hạm đội Nga tại các vùng xa của đại dương.

Phía Syria cũng tuyên bố, kế hoạch ghé thăm cảng biển, căn cứ quân sự ở Tartus của đội tàu chiến thuộc lực lượng Hải quân Nga hoàn toàn không liên quan đến cuộc khủng hoảng ở nước này. Công sứ Đại sứ quán Syria tại Moscow Suleman Abu Diap kêu gọi nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và thiết thực, đồng thời khẳng định, Syria là một nước hữu nghị đối với Nga, việc tàu chiến Nga cập cảng Syria hoàn toàn bình thường, hơn nữa căn cứ Tartus đã hoạt động trên cơ sở thoả thuận với Syria từ rất lâu, từ thời Xô viết.

Trước đó, tờ báo Tin tức của Nga cũng trích dẫn nguồn tin Bộ tham mưu Hải quân Nga, cho biết một nhóm tầu chiến của Nga do tàu sân bay hặng nặng Đô đôc Kuznhesov dẫn đầu sẽ viếng thăm căn cứ hải quân Nga ở cảng Tartus ở Syria vào mùa xuân năm tới. Các nguồn tin này cũng khẳng định, “chuyến thăm của các tàu chiến Nga không nêm xem xét như một động tác nào đấy đối với những sự kiện diễn ra tại nước này. Chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ năm 2010, khi ở Syria chưa xảy ra vấn đề gì”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, nhiệm vụ chính của đoàn tàu chiến là bảo vệ vùng bờ biển Syria, không cho phép xảy ra xung đột vũ trang với sự tham gia của các nước phương tây. Tờ báo cũng nêu rõ, Nga yêu cầu không có sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của Syria.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Syria, ngày 29/11, ngoại trưởng Nga Lavrov, khi đề cập Báo cáo của chuyên gia Liên Hợp Quốc chỉ trích chính quyền Syria phạm tội ác chống nhân loại, đã cho rằng Tài liệu này chỉ phản ánh ý kiến của đại diện Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, mà không hề là quan điểm chính thức của tổ chức, đồng thời ông Lavrov cũng nói thêm, "Quan điểm của Liên Hiệp Quốc được trình bày bởi những cơ quan chính thức hàng đầu như Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng, nhưng họ không đưa ra kết luận như vậy".

Trước đó, trong một cuộc họp báo ở Geneva, báo cáo của ủy ban quốc tế độc lập các chuyên gia và nhà bảo vệ nhân quyền từ Liên Hợp Quốc đã được trình bày, trong đó nói rằng, các lực lượng an ninh Syria khi trấn áp những cuộc bạo loạn trong nước đã thực hiện loạt "tội ác chống nhân loại". Theo đó, các đại diện quân đội và cảnh sát Syria giết hại và tra tấn người dân khi đàn áp biểu tình chống Chính phủ. Tuy nhiên, nhà chức trách Syria tuyên bố, họ đang đấu tranh với "các nhóm vũ trang được hỗ trợ từ bên ngoài," chứ không phải với những cuộc biểu tình hòa bình./.        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên