Tàu Thần Châu-13 của Trung Quốc hạ cánh thành công

VOV.VN - Vào lúc 9h56 phút sáng 16/4 (giờ địa phương), phi hành đoàn Thần Châu-13 của Trung Quốc đã hạ cánh an toàn, kết thúc hơn 180 ngày sống và làm việc trong không gian.

“Tôi là Thần Châu-13. Tôi đã hạ cánh an toàn. Khoang trở về thẳng đứng, tôi cảm thấy rất ổn!”

Cùng với hồi đáp của Chỉ huy phi hành đoàn Trác Chí Cương, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-13 của Trung Quốc đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Đông Phong ở sa mạc Gobi, Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, sau hơn 8 giờ tách khỏi module lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ vào lúc 0h44 cùng ngày. 

Thần Châu-13 hiện là tàu vũ trụ có thời gian lưu lại trên quỹ đạo lâu nhất của Trung Quốc, cũng là tàu vũ trụ có tốc độ quay trở lại nhanh nhất. Trước đó, Thần Châu-12 đã phải bay vòng quanh Trái Đất 11 vòng trước khi hạ cánh, mất hơn một ngày.

Ông Dương Lợi Vĩ, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc và cũng là Phó thiết kế trưởng Chương trình Không gian có người lái Trung Quốc cho biết: “Lần này chúng tôi sử dụng phương thức trở về nhanh, khác với tàu Thần Châu-12. Lần này, chúng tôi chỉ cần bay 5 vòng quanh Trái Đất và chỉ mất khoảng 7,5 giờ để trở về.”

Trong sứ mệnh lần này, 3 phi hành gia của Trung Quốc đã sống và làm việc trên quỹ đạo trong 183 ngày. Đây là thời gian ở trong không gian lâu nhất của các phi hành gia nước này trong một nhiệm vụ duy nhất cho đến nay.

Trong thời gian này, các phi hành gia đã 2 lần đi bộ ngoài không gian, trong đó Vương Á Bình trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử thực hiện nhiệm vụ này. Phi hành đoàn cũng đã thực hiện 2 bài giảng khoa học trên không gian cho học sinh dưới Trái Đất.

Việc 3 phi hành gia trở về an toàn không chỉ đánh dấu sự hoàn thành của sứ mệnh Thần Châu-13, mà còn cho thấy giai đoạn xác minh công nghệ then chốt của trạm vũ trụ Trung Quốc đã kết thúc thành công.

Xây dựng trạm vũ trụ, xác minh công nghệ đảm bảo cuộc sống, công việc và sức khỏe cho các phi hành gia trên quỹ đạo trong thời gian dài là mục tiêu nhiệm vụ bước thứ ba trong chiến lược phát triển “ba bước” của Chương trình Không gian có người lái của Trung Quốc. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện thành công 5 sứ mệnh trong giai đoạn xác minh công nghệ then chốt này của trạm vũ trụ. Thần Châu-13 là sứ mệnh thứ sáu và cũng là sứ mệnh cuối cùng trong giai đoạn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thần Châu 13 rời modul lõi Thiên Hòa quay trở lại Trái đất
Thần Châu 13 rời modul lõi Thiên Hòa quay trở lại Trái đất

VOV.VN - Tàu Thần Châu 13 dự kiến sẽ hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong ở khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc.

Thần Châu 13 rời modul lõi Thiên Hòa quay trở lại Trái đất

Thần Châu 13 rời modul lõi Thiên Hòa quay trở lại Trái đất

VOV.VN - Tàu Thần Châu 13 dự kiến sẽ hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong ở khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc.

Tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ, sắp trở về Trái đất
Tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ, sắp trở về Trái đất

VOV.VN - Văn phòng Công trình Hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc cho biết, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 đã hoàn thành các nhiệm vụ và sẽ quay trở lại Trái đất. 

Tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ, sắp trở về Trái đất

Tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ, sắp trở về Trái đất

VOV.VN - Văn phòng Công trình Hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc cho biết, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 đã hoàn thành các nhiệm vụ và sẽ quay trở lại Trái đất. 

Tàu Thần Châu-13 (Trung Quốc) hoàn thành lớp học không gian thứ 2
Tàu Thần Châu-13 (Trung Quốc) hoàn thành lớp học không gian thứ 2

VOV.VN - Trước khi trở về Trái đất vào tháng 4, ba phi hành gia trên tàu Thần Châu-13 của Trung Quốc đã tổ chức lớp học trực tiếp từ không gian thứ 2 vào ngày hôm qua (23/3).

Tàu Thần Châu-13 (Trung Quốc) hoàn thành lớp học không gian thứ 2

Tàu Thần Châu-13 (Trung Quốc) hoàn thành lớp học không gian thứ 2

VOV.VN - Trước khi trở về Trái đất vào tháng 4, ba phi hành gia trên tàu Thần Châu-13 của Trung Quốc đã tổ chức lớp học trực tiếp từ không gian thứ 2 vào ngày hôm qua (23/3).