Tây Ban Nha: Biểu tình phản đối cắt giảm chi tiêu công

(VOV)- Người biểu tình phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu trong lĩnh vực giáo dục công…

Sáng 14/12, hơn 1.000 người đã tham gia cuộc biểu tình trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu trong lĩnh vực giáo dục công. Cùng lúc, các cuộc biểu tình cũng diễn ra đồng loạt ở 29 thành phố khác của Tây Ban Nha

Những người biểu tình đa số là giáo viên, sinh viên, học sinh. Ngoài việc phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu trên, họ còn đòi Bộ trưởng Giáo dục Jose Ignacio Wert từ chức. Người biểu tình kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha bãi bỏ các đạo luật được phê chuẩn mới đây, theo đó tăng tỷ lệ sinh viên trên mỗi giáo viên, tăng giờ làm của giáo viên, hạn chế số lượng nguồn cung giáo viên cho các trường công lập.

Một giáo viên tham gia biểu tình cho biết: “Chính phủ đang cố gắng áp đặt một mô hình nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công khi cắt giảm mọi thứ có thể. Nhưng ít nhất chính phủ cũng phải quan tâm đến cuộc sống của những người công tác  trong lĩnh vực giáo dục và y tế”.

Sinh viên ở các trường đại học tại Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự bất bình trước kế hoạch tăng học phí của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza
Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza

(VOV) - Các sinh viên tham gia biểu tình đã đốt cờ Israel và Mỹ, tuần hành bên ngoài 1 trường đại học ở Jalalabad.

Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza

Afghanistan biểu tình phản đối Israel không kích Gaza

(VOV) - Các sinh viên tham gia biểu tình đã đốt cờ Israel và Mỹ, tuần hành bên ngoài 1 trường đại học ở Jalalabad.

Ai Cập biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Morsi
Ai Cập biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Morsi

(VOV) - Người biểu tình bày tỏ thất vọng đối với Tổng thống và yêu cầu ông thu hồi lại sắc lệnh của mình.

Ai Cập biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Morsi

Ai Cập biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Morsi

(VOV) - Người biểu tình bày tỏ thất vọng đối với Tổng thống và yêu cầu ông thu hồi lại sắc lệnh của mình.

Biểu tình lớn đòi cải tổ chính phủ ở Jordan
Biểu tình lớn đòi cải tổ chính phủ ở Jordan

Khoảng 3.000 người Jordan kêu gọi cải tổ chính phủ của Thủ tướng Abdullah Nsur.

Biểu tình lớn đòi cải tổ chính phủ ở Jordan

Biểu tình lớn đòi cải tổ chính phủ ở Jordan

Khoảng 3.000 người Jordan kêu gọi cải tổ chính phủ của Thủ tướng Abdullah Nsur.

Biểu tình tại Ai Cập biến thành bạo động
Biểu tình tại Ai Cập biến thành bạo động

(VOV) - Đến sáng 6/12, Vệ binh Cộng hòa đã phải triển khai ít nhất 10 xe tăng và lực lượng binh sĩ bên ngoài Phủ Tổng thống.

Biểu tình tại Ai Cập biến thành bạo động

Biểu tình tại Ai Cập biến thành bạo động

(VOV) - Đến sáng 6/12, Vệ binh Cộng hòa đã phải triển khai ít nhất 10 xe tăng và lực lượng binh sĩ bên ngoài Phủ Tổng thống.