Thách thức bủa vây Venezuela hậu bầu cử

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela xác nhận Tổng thống Nicolas Maduro đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, lãnh đạo đất nước đến năm 2031. Tuy nhiên, giống như với lần bầu cử trước, phe đối lập đã không công nhận kết quả và quốc tế cũng đang gây sức ép lớn đối với quốc gia này.

Theo kết quả chính thức, Tổng thống Maduro tái đắc cử với 51,2 % phiếu bầu ủng hộ, trong khi ứng cử viên phe đối lập Edmundo González Urrutia chỉ dành 44%. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập cho rằng, phiếu bầu cho ứng cử viên Edmundo González là 73,2% và họ không công nhận kết quả do Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela đưa ra.

Phe đối lập cũng ngay lập tức kêu gọi tiến hành các cuộc tuần hành phản đối kết quả bầu cử tại nhiều khu vực. Và cũng giống với lần bầu cử trước đó, một số nước trong khu vực đã lên tiếng không công nhận kết quả bầu cử tại Venezuela, như một động thái ủng hộ phe đối lập nước này. Mỹ cáo buộc chính phủ Venezuela thao túng kết quả, song không nêu bằng chứng thuyết phục; đồng thời để ngỏ khả năng gia tăng trừng phạt. Panama cũng ngay lập tức đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela cho tới khi Venezuela rà soát lại kết quả bầu cử Tổng thống.

Đáp lại, Tổng thống Maduro cáo buộc đang có những âm mưu gây bất ổn Venezuela từ bên trong, lẫn bên ngoài, giống như lần bầu cử năm 2018. Ông tuyên bố sẽ không khoan nhượng trước các hành vi như vậy.

“Hôm nay, họ đang tập dượt những bước đi đầu tiên nhằm làm mất ổn định Venezuela và áp đặt lại lớp vỏ hung hăng và gây hại lên Venezuela, một kiểu Hoan Guaido 2.0 – nhân vật đối lập tự xưng làm Tổng thống bị đánh bại trong lần bầu cử trước đó. Nhưng tôi xin nói với những kẻ chủ mưu, những người liên quan và những người ủng hộ hoạt động chống lại nền dân chủ Venezuela này rằng chúng ta đã biết về điều này. Và lần này, sẽ không có sự yếu đuối nào cả”, ông Maduro nhấn mạnh.

Tổng thống Nicolas Maduro cũng tố cáo phe đối lập đang cố gắng áp đặt một cuộc đảo chính mang tính chất phát xít và phản cách mạng ở Venezuela.

Trong khi đó, Tổng Chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cáo buộc thủ lĩnh đối lập Maria Corina Machado dính líu đến âm mưu tấn công hệ thống kiểm phiếu của đất nước, sau khi phe này tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử.

Về phía quốc tế, Bộ Ngoại giao Venezuela trục xuất đại sứ 7 quốc gia Mỹ Latinh, gồm Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panama, Cộng hòa Dominicana và Uruguay, sau khi chính phủ các nước này không công nhận kết quả bầu cử. Bộ này cũng yêu cầu đóng cửa trụ sở các cơ quan ngoại giao các nước này bởi hành vi “can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela”.

Trước tình hình căng thẳng hậu bầu cử tại Venezuela, Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Guterres kêu gọi minh bạch hoàn toàn trong cuộc bầu cử của Venezuela và khuyến khích công bố kết quả bầu cử kịp thời và phân tích từng điểm bỏ phiếu có tranh cãi.

“Tổng thư ký hoan nghênh người dân Venezuela vì quyết tâm thể hiện ý chí của mình một cách hòa bình thông qua hòm phiếu. Chúng tôi đã ghi nhận thông báo do cơ quan bầu cử đưa ra, cũng như những lo ngại do các chính trị gia và cộng đồng quốc tế bày tỏ. Tổng thư ký kêu gọi minh bạch hoàn toàn và khuyến khích công bố kết quả bầu cử kịp thời và phân tích các điểm bỏ phiếu. Tổng thư ký tin tưởng rằng mọi tranh cãi bầu cử sẽ được giải quyết một cách hòa bình, đồng thời kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị Venezuela và những người ủng hộ họ hãy ôn hòa. Ông nhắc lại rằng các cơ quan bầu cử nên thực hiện công việc của mình một cách độc lập và không bị can thiệp để đảm bảo quyền tự do thể hiện ý chí của cử tri”, ông Dujarric nói.

Khác với một số nước phản đối, nhiều nước cũng đã lên tiếng chúc mừng kết quả bầu cử Venezuela, trong đó có Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng làm phong phú thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Maduro.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Panama đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela
Panama đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Panama Jose Raul Mulino ngày 29/7 thông báo nước này đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela và sẽ rút các nhân viên ngoại giao về nước cho tới khi Venezuela rà soát lại kết quả bầu cử Tổng thống hôm Chủ nhật vừa qua.

Panama đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela

Panama đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Panama Jose Raul Mulino ngày 29/7 thông báo nước này đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela và sẽ rút các nhân viên ngoại giao về nước cho tới khi Venezuela rà soát lại kết quả bầu cử Tổng thống hôm Chủ nhật vừa qua.

Ông Putin khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Venezuela Maduro
Ông Putin khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Venezuela Maduro

VOV.VN - Ngày 29/7, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela, khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Chính quyền Maduro trong các vấn đề song phương và quốc tế.

Ông Putin khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Venezuela Maduro

Ông Putin khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Venezuela Maduro

VOV.VN - Ngày 29/7, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela, khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Chính quyền Maduro trong các vấn đề song phương và quốc tế.

Bầu cử Venezuela: Tổng thống Nicolas Maduro trúng cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp
Bầu cử Venezuela: Tổng thống Nicolas Maduro trúng cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela rạng sáng ngày 29/07 thông báo Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã trúng cử nhiệm kỳ 3 liên tiếp.

Bầu cử Venezuela: Tổng thống Nicolas Maduro trúng cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp

Bầu cử Venezuela: Tổng thống Nicolas Maduro trúng cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela rạng sáng ngày 29/07 thông báo Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã trúng cử nhiệm kỳ 3 liên tiếp.