Thái Lan áp dụng tình trạng thiết quân luật

VOV.VN - Hiện nay lục quân Thái Lan đã đưa lực lượng đến nhiều cơ quan trọng yếu và các cơ sở truyền thông quan trọng của nhà nước.

Sáng sớm 20/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố áp dụng thiết quân luật trên toàn quốc và có hiệu lực từ 3h sáng (giờ địa phương).

Lục quân Thái Lan đã ra 2 tuyên bố trong đó tuyên bố thôi áp dụng Luật An ninh Nội địa; giải tán Trung tâm Bảo vệ trị an, cơ quan được thành lập theo luật này.  

Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha

Tuyên bố thứ hai cũng cho biết thành lập Bộ chỉ huy Bảo vệ trị an, thay thế cho Trung tâm Bảo vệ trị an để điều hành công việc với người đứng đầu là Tư lệnh Lục quân Prayuth.

Hiện nay Lục quân Thái Lan đã đưa lực lượng đến nhiều cơ quan trọng yếu và các cơ sở truyền thông quan trọng của nhà nước.

Thiết quân luật được đưa ra trong bối cảnh hai lực lượng chống Chính phủ và ủng hộ Chính phủ đều đang tập trung lực lượng ở mức cao nhất và nhiều khả năng sẽ xẩy ra xung đột đổ máu và bạo động dữ dội.

Đến sáng sớm 20/5, mọi hoạt động tại Bangkok cũng như ở Thái Lan vẫn diễn ra bình thường ngoài việc xuất hiện lực lượng Lục quân Thái Lan tại nhiều nơi.

Lục quân Thái Lan đã kêu gọi hai lực lượng biểu tình chống và ủng hộ Chính phủ dừng các hoạt động của mình nhằm ngăn chặn tình trạng đối đầu căng thẳng hiện nay.

Việc Lục quân Thái Lan tuyên bố thiết quân luật không phải là một cuộc đảo chính do hiện nay Thái Lan vẫn có một Chính phủ tạm quyền điều hành dưới sự lãnh đạo của Quyền Thủ tướng tạm quyền Niwatthamrong Boonsongphaisan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên