Thái Lan bắt 4 nghi phạm buôn người liên quan đến khu trại chết chóc

VOV.VN - Trong số này, nhân vật chủ chốt được cho là Soe Naing, còn có biệt hiệu là Anwar. 

Hôm qua (4/5), cảnh sát Thái Lan bắt giữ ba quan chức địa phương và một công dân Mianma bị cáo buộc dính líu tới mạng lưới buôn người ở Pedanbesar, nơi phát hiện 26 thi thể tại một khu trại trong rừng sâu thuộc vùng núi ở miền Nam Thái Lan hồi tuần trước.

 Soe Naing trong trại tạm giam

Trong số này, nhân vật chủ chốt được cho là Soe Naing, còn có biệt hiệu là Anwar. Tên này bị bắt hôm 29/4 vừa qua khi cảnh sát tiếp cận một khu trại gần biên giới giữa Thái Lan và Malaysia. Tại đây cảnh sát phát hiện khoảng 400 người nhập cư bất hợp pháp, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya and Bangladeshis, bị những kẻ buôn người giam giữ để đòi tiền chuộc.

Cảnh sát đang tìm thêm bằng chứng để buộc Xoe Naing tội giết người, buôn người và hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Tướng Somyot Poompanmoung cho biết, những nghi can này, gồm ba quan chức trong chính quyền cấp xã, bị tình nghi nằm trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia qua Thái Lan, Myanmar và Malaysia hoạt động 3-4 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên