Thái Lan–Campuchia chuẩn bị mở cửa thăm đền Preah Vihear

Chính quyền tỉnh biên giới Srisaket của Thái Lan chuẩn bị đàm phán với tỉnh Preah Vihear của Campuchia nhằm mở cửa đón khách du lịch vào thăm ngôi đền cổ gần 100 tuổi này.  

Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra phán quyết yêu cầu Thái Lan và Campuchia rút quân ra khỏi khu vực quanh đền Preah Vihear, lập khu phi quân sự trong phạm vi 17,3 km2 xung quanh ngôi đền cổ.

Trước đó, ngày 23/7 chính quyền tỉnh Srisaket đã mở cửa cho khách du lịch vào chiêm ngưỡng các bức điêu khắc 3 cô gái Absara trên vách núi Pha Mo E Dang, trong khu vườn quốc gia Khao Pra Wihan.

Bức điêu  khắc trên có từ thế kỷ 15, là một trong những bức điêu khắc cổ nhất của Thái Lan. Vườn quốc gia Khao Pra Wihan bị đóng cửa hơn 5 tháng do giao tranh biên giới giữa quân đội hai nước.

 Ngôi đền cổ Preah Vihear

Ngôi đền cổ Preah Vihear được tòa án quốc tế công nhận là của Campuchia từ năm 1962. Tuy nhiên khu vực 4,6km2 quanh ngôi đền thì cả phía Thái Lan và Campuchia đều nhận chủ quyền.

Tranh chấp chủ quyền quanh khu vực này liên tục xảy ra, nghiêm trọng nhất là từ năm 2008, khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đưa ngôi đền này vào danh sách Di sản Thế giới .

Các tỉnh của Thái Lan giáp với Campuchia chuẩn bị mở cửa khẩu thúc đẩy thương mại mậu biên. Theo tỉnh trưởng tỉnh Buriram, ông Thani Samatkij, chính quyền tỉnh và các ngành liên quan đang thúc đẩy mở cửa khẩu tạm thời đối diện với tỉnh Udon Michay của Campuchia.

Theo ông Thani, việc mở cửa khẩu này sẽ kích thích  trao đổi hàng hóa giữa nhân dân biên giới hai nước, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân hai nước. Cửa khẩu tạm thời này bị đóng từ khi xảy ra tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia xung quanh ngôi đền Preah Vihear.

Thương mại mậu biên giữa Thái Lan và Campuchia chiếm tỉ trọng lớn trong cán cân thương mại quốc tế của Thái Lan, trong đó phần lớn là hàng của Thái Lan xuất sang Campuchia. Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia làm thương mại mậu biên giữa hai nước giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên