Thái Lan chuẩn bị mở lại các đường bay nội địa

VOV.VN - Thái Lan chuẩn bị mở lại các đường bay nội địa với số lượng các đường bay và tần suất chuyến bay phụ thuộc vào tình trạng giới nghiêm từng địa phương.

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan – CAAT, 2 hãng hàng không Thai AirAsia và Thai Lion Air có thể sẽ là các hãng hàng không đầu tiên được cấp phép khai thác trở lại các đường bay nội địa bắt đầu từ ngày 1/5 tới. Số lượng các đường bay và tần suất chuyến bay sẽ phụ thuộc vào tình trạng giới nghiêm của từng địa phương tại Thái Lan do một số địa phương đã đóng cửa các sân bay trên địa bàn. Đối với các chuyến bay quốc tế, hiện chưa có hãng hàng không nào tại Thái Lan yêu cầu nối lại các chuyến bay.

thai lan.jpg
Thái Lan chuẩn bị mở lại các đường bay nội địa. Ảnh: Reuters

Giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan, ông Chula Sukmanop cho biết, cơ quan này đã yêu cầu các hãng hàng không bán vé tối đa 70% công suất của mỗi máy bay do phải đảm bảo quy tắc giãn cách xã hội, một chiếc máy bay cánh quạt nhỏ với 70 chỗ ngồi chỉ được phép chở tối đa 49 người. Bên cạnh đó, các chuyến bay có thời gian bay dài hơn 90 phút phải dành chỗ ngồi ở hai hàng cuối trong trường hợp có người bị ốm khi bay. Hành khách phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian bay và không phục vụ thức ăn, đồ uống trên máy bay.

Giá vé máy bay có thể sẽ tăng thể tăng thêm trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên, không cao hơn mức trần 9,4 bath (khoảng 0,29 USD) trên 1 km, so với mức dao động khoảng 3-5 bath được các hãng áp dụng trước thời điểm dịch Covid-19. 

Trong khi đó, sân bay quốc tế Suvarnabhumi, sân bay lớn nhất Thái Lan đã sẵn sàng mở cửa trở lại sau khi đóng cửa tạm thời do đại dịch Covid-19. Theo Giám đốc sân bay Sutheerawat Suwannawat, sân bay này sẽ có thể hỗ trợ tất cả các chuyến bay như trước đây sẽ điều chỉnh  một số quy định để phòng ngừa dịch Covid-19. Theo đó, sẽ tăng cường các biện pháp sàng lọc đối với tất cả những người ra vào sân bay, nhân viên phục vụ tại Suvarnabhumi phải đeo khẩu trang và tăng tần suất khử trùng.

Tại Thái Lan, giới chức nước này ngày 26/4 cho biết, số ca mắc mới trong ngày giảm với 15 bệnh nhân và không có trường hợp nào tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này cho tới nay là 2.922 ca, trong đó có 51 ca tử vong, 2.594 ca bình phục và 277 người vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện.

Trong những ngày qua, số ca mắc ghi nhận theo ngày ở Thái Lan có xu hướng giảm, từ 54 ca hôm 9/4 xuống 13 ca ngày 23/4 và 15 ca ngày 24/4. Tuy nhiên, nước này hôm 25/4 ghi nhận sự gia tăng số ca mắc với 53 ca, tuy nhiên, chỉ có 11 ca lây nhiễm cộng đồng, trong khi 42 ca là những lao động nhập cư bất hợp pháp ở tỉnh Songkhla miền Nam Thái Lan. Ngày có số ca mắc Covid-19 được ghi nhận cao nhất ở quốc gia Đông Nam Á này là ngày 22/3 với 188 ca.

Theo thống kê, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân Covid-19 ở Thái Lan là 40 tuổi, trong đó bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 1 tháng tuổi và bệnh nhân cao tuổi nhất là 97. Giới chức y tế Thái Lan cảnh báo những người trong độ tuổi từ 20-29 tuổi là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan trấn an người dân về dịch Covid-19 trong lao động nhập cư
Thái Lan trấn an người dân về dịch Covid-19 trong lao động nhập cư

VOV.VN - Trước thông tin có hơn 40 lao động nhập cư mắc Covid-19, Thái Lan đã lên tiếng trấn an người dân nước này.

Thái Lan trấn an người dân về dịch Covid-19 trong lao động nhập cư

Thái Lan trấn an người dân về dịch Covid-19 trong lao động nhập cư

VOV.VN - Trước thông tin có hơn 40 lao động nhập cư mắc Covid-19, Thái Lan đã lên tiếng trấn an người dân nước này.

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo về nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại
Thủ tướng Thái Lan cảnh báo về nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại

VOV.VN - Ông Prayut khuyến cáo tới người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và không nên chủ quan trước tình hình.

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo về nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo về nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại

VOV.VN - Ông Prayut khuyến cáo tới người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và không nên chủ quan trước tình hình.

Thái Lan thoả thuận với Trung Quốc để thử vaccine ngừa Covid-19 trên người
Thái Lan thoả thuận với Trung Quốc để thử vaccine ngừa Covid-19 trên người

VOV.VN - Bộ Y tế Thái Lan vừa có một thỏa thuận sơ bộ với các công ty dược phẩm của Trung Quốc trong việc phát triển vaccine ngừa virus SARS-CoV-2.

Thái Lan thoả thuận với Trung Quốc để thử vaccine ngừa Covid-19 trên người

Thái Lan thoả thuận với Trung Quốc để thử vaccine ngừa Covid-19 trên người

VOV.VN - Bộ Y tế Thái Lan vừa có một thỏa thuận sơ bộ với các công ty dược phẩm của Trung Quốc trong việc phát triển vaccine ngừa virus SARS-CoV-2.