Thái Lan có lợi ích trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Myanmar

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai hôm 14/6 đã gặp Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar Noeleen Heyzer.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh Thái Lan có lợi ích trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Myanmar, do đó nước này sẵn sàng phối hợp cùng ASEAN, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế để khôi phục hòa bình và hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp bền vững cho tình hình ở Myanmar. Ông Don Pramudwinai cũng hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar và Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar.

Hai bên chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây của tình hình Myanmar. Việc các bên vẫn thường xuyên sử dụng bạo lực, cộng hưởng với những khó khăn kinh tế đã khiến cuộc sống của người dân Myanmar hết sức khó khăn và xu hướng phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ nét trong xã hội Myanmar. Hai bên nhất trí kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar giảm leo thang, tránh các hành vi bạo lực và nỗ lực tìm giải pháp thiết thực thông qua đối thoại, mở đường cho cuộc Tổng tuyển cử vào năm tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar là vấn đề cấp bách hiện nay và Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành các hoạt động hỗ trợ này cũng như tiếp nhận, hỗ trợ người dân Myanmar vượt biên sang Thái Lan theo các nguyên tắc nhân đạo, nghĩa vụ quốc tế và truyền thống nhân đạo lâu đời của “xứ sở chùa Vàng”.

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar Noeleen Heyzer đánh giá cao vai trò tích cực của Thái Lan trong việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa các bên và hỗ trợ người dân Myanmar. Bà Noeleen Heyzer tin tưởng rằng tiến trình hướng tới hòa bình và dân chủ ở Myanmar phải do người dân Myanmar quyết định và vì lợi ích của người dân Myanmar. Cộng đồng quốc tế sẽ giúp tạo dựng môi trường an toàn và thuận lợi cho tất cả các bên ở Myanmar tham gia vào tiến trình đàm phán và đối thoại, nhằm tìm ra giải pháp phù hợp nhất với bối cảnh của xã hội Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 người nhập viện, 1 người tử vong do sử dụng cần sa quá liều ở Thái Lan
4 người nhập viện, 1 người tử vong do sử dụng cần sa quá liều ở Thái Lan

VOV.VN - 4 trường hợp phải nhập viện do sử dụng cần sa quá liều và một người sau đó đã tử vong. Đây là những trường hợp đầu tiên phải nhập viện do sử dụng cần sa sau khi Thái Lan chính thức bỏ loại cây này khỏi danh sách các chất ma túy.

4 người nhập viện, 1 người tử vong do sử dụng cần sa quá liều ở Thái Lan

4 người nhập viện, 1 người tử vong do sử dụng cần sa quá liều ở Thái Lan

VOV.VN - 4 trường hợp phải nhập viện do sử dụng cần sa quá liều và một người sau đó đã tử vong. Đây là những trường hợp đầu tiên phải nhập viện do sử dụng cần sa sau khi Thái Lan chính thức bỏ loại cây này khỏi danh sách các chất ma túy.

Thủ tướng Thái Lan: Mọi hoạt động biểu tình phải tuân thủ luật pháp
Thủ tướng Thái Lan: Mọi hoạt động biểu tình phải tuân thủ luật pháp

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 13/6 kêu gọi người biểu tình tuân thủ luật pháp, đồng thời khẳng định cảnh sát có quyền tự vệ nếu bị người biểu tình tấn công. 

Thủ tướng Thái Lan: Mọi hoạt động biểu tình phải tuân thủ luật pháp

Thủ tướng Thái Lan: Mọi hoạt động biểu tình phải tuân thủ luật pháp

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 13/6 kêu gọi người biểu tình tuân thủ luật pháp, đồng thời khẳng định cảnh sát có quyền tự vệ nếu bị người biểu tình tấn công. 

Hợp pháp hóa cần sa: Người dân Thái Lan quan ngại về hệ lụy với thanh thiếu niên
Hợp pháp hóa cần sa: Người dân Thái Lan quan ngại về hệ lụy với thanh thiếu niên

VOV.VN - Sau khi việc loại bỏ cây cần sa khỏi danh sách các chất ma túy có hiệu lực từ ngày 9/6, hàng triệu người Thái Lan đã đăng ký để được nhận hạt giống trồng cần sa từ cơ quan chức năng.

Hợp pháp hóa cần sa: Người dân Thái Lan quan ngại về hệ lụy với thanh thiếu niên

Hợp pháp hóa cần sa: Người dân Thái Lan quan ngại về hệ lụy với thanh thiếu niên

VOV.VN - Sau khi việc loại bỏ cây cần sa khỏi danh sách các chất ma túy có hiệu lực từ ngày 9/6, hàng triệu người Thái Lan đã đăng ký để được nhận hạt giống trồng cần sa từ cơ quan chức năng.