Thái Lan có thể áp lệnh giới nghiêm hoàn toàn vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đang cân nhắc áp đặt lệnh giới nghiêm hoàn toàn nếu số ca mắc và số người tử vong vì Covid-19 không giảm.

Phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Thái Lan Naruemon Pinyosinwat ngày 3/4 cho biết, khi đó, lệnh giới nghiêm sẽ là toàn bộ thời gian trong ngày, người dân sẽ bị cấm hoàn toàn ra khỏi nơi ở.

Đường phố Thái Lan vắng lặng vì dịch Covid-19. Ảnh: AFP

Trước đó, vào ngày 2/4, Thủ tướng Thái Lan đã tuyên bố lệnh giới nghiêm từ 22h tối đến 4h sáng, có hiệu lực từ ngày 3/4/2020 cho đến khi có thông báo khác.

Theo đó, cấm người dân rời khỏi nơi ở và các tòa nhà trong thời gian giới nghiêm, ngoại trừ các hoạt động có lý do cần thiết như y tế, ngân hàng; vận chuyển sản phẩm liên quan đến thuốc, nông nghiệp, nhiên liệu, sản phẩm tiêu dùng; vận chuyển người đến nơi cách ly, người làm việc theo ca; đến và rời sân bay; hoặc có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Người nào vi phạm quy định này sẽ phải đối mặt với hình phạt lên tới 2 năm tù, phạt tiền 40.000 baht (khoảng 1.300USD), theo Điều 18 của Nghị định khẩn cấp.

Theo Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chưa muốn áp dụng các biện pháp khắc nghiệt, nhưng quyết định của ông phụ thuộc vào mức độ hợp tác của công chúng trong việc ở nhà và thực hành giãn cách xã hội.

Tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan vẫn đang diễn biến phức tạp, sáng nay (3/4), Thái Lan đã công bố thêm 103 ca nhiễm virus SARS-Cov-2 và 4 người tử vong, nâng tổng số ca nhiễm ở nước ngày lên 1.978, riêng tại thủ đô Bangkok là 1.049 ca và số người tử vong lên đến 19 người.

Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm và tử vong được công bố hôm nay, số lượng các ca nhiễm là người trong độ tuổi từ 20-29 tuổi tăng mạnh và có 1 trường hợp là một nam nhân viên đường sắt 59 tuổi không có lịch sử bệnh mãn tính, bị ốm nặng từ ngày 31/3 và tử vong vào ngày 2/4, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Tù nhân phá trại tẩu thoát vì tin đồn nhiễm Covid-19
Thái Lan: Tù nhân phá trại tẩu thoát vì tin đồn nhiễm Covid-19

VOV.VN - Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 29/3, các phạm nhân trong trại giam của tỉnh Buriram đã gây náo loạn, tiến hành đốt phá để tẩu thoát.

Thái Lan: Tù nhân phá trại tẩu thoát vì tin đồn nhiễm Covid-19

Thái Lan: Tù nhân phá trại tẩu thoát vì tin đồn nhiễm Covid-19

VOV.VN - Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 29/3, các phạm nhân trong trại giam của tỉnh Buriram đã gây náo loạn, tiến hành đốt phá để tẩu thoát.

Thái Lan sẽ áp dụng giới nghiêm 24h nếu người dân không ở nhà
Thái Lan sẽ áp dụng giới nghiêm 24h nếu người dân không ở nhà

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan ngày 27/3 dẫn lời Đại tướng Benyasri nói rằng lệnh giới nghiêm 24h sẽ được ban bố nếu lời kêu gọi hợp tác bị phớt lờ.

Thái Lan sẽ áp dụng giới nghiêm 24h nếu người dân không ở nhà

Thái Lan sẽ áp dụng giới nghiêm 24h nếu người dân không ở nhà

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan ngày 27/3 dẫn lời Đại tướng Benyasri nói rằng lệnh giới nghiêm 24h sẽ được ban bố nếu lời kêu gọi hợp tác bị phớt lờ.

Thủ tướng Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc
Thủ tướng Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đã tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để chặn đà lây lan của dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại nước này.

Thủ tướng Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc

Thủ tướng Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đã tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để chặn đà lây lan của dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại nước này.