Thái Lan điều tra chuỗi rò rỉ “dữ liệu nhạy cảm” tại các cơ quan nhà nước
VOV.VN - Thái Lan đang siết chặt an ninh mạng và mở rộng điều tra chuỗi vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan tới 19 Bộ và Văn phòng Thủ tướng, trong đó có thông tin cá nhân của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, cùng một số thành viên Nội các.
Vụ việc đang gây quan ngại và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn thời gian gần đây.
Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaichanok Chidchob ngày 9/8 cho biết, các cơ quan chính phủ đang xem xét triển khai đồng bộ cơ chế xác thực nhiều lớp và đồng loạt thay đổi mật khẩu sau các vụ rò rỉ dữ liệu gần đây. Ông nhấn mạnh đây là yêu cầu cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ các đối tượng sử dụng thông tin nhạy cảm đã bị đánh cắp, đặc biệt là các tài khoản đăng nhập còn hiệu lực để truy cập trái phép vào hệ thống của cơ quan chính phủ.
Theo Bộ trưởng Chaichanok, các cơ quan chính phủ cũng được yêu cầu rà soát kỹ quy trình bảo vệ dữ liệu và tuân thủ nghiêm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số đang thúc đẩy hợp tác quốc tế với các đối tác nhằm điều tra và triệt phá các mạng lưới tội phạm mua bán thông tin bị đánh cắp trên không gian mạng.
Liên quan việc thông tin cá nhân của bản thân cùng một số quan chức cấp cao bị rò rỉ, Bộ trưởng Chaichanok cho biết cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, thu thập dữ liệu và đã thu giữ một số máy chủ phục vụ công tác xác minh. Nhà chức trách cũng đã xác định được địa chỉ IP và số điện thoại của người đầu tiên phát tán số dữ liệu bị rò rỉ.
Trước đó, chuyên gia an ninh mạng Thanarat Kuawattanaphan, Tổng Giám đốc công ty công nghệ DomeCloud đã công bố kết quả rà soát thông tin đăng nhập của các cơ quan chính phủ Thái Lan bị rò rỉ trên không gian mạng. Kết quả cho thấy hàng triệu bản ghi thông tin đăng nhập liên quan đến 19 Bộ và Văn phòng Thủ tướng đã bị phát tán. Khoảng 90% số thông tin này được xác định là dữ liệu cũ, nhiều mật khẩu đã được thay đổi, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để xâm nhập các hệ thống.
Đáng chú ý, đầu tháng 8/2026, một vụ truy xuất trái phép dữ liệu từ hệ thống đăng ký phương tiện của Cục Vận tải đường bộ Thái Lan được phát hiện.
Thông tin liên quan Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng một số quan chức cấp cao sau đó bị phát tán trên không gian mạng. Song song với đó, giới chức Thái Lan cũng đang điều tra việc hình ảnh căn cước công dân của một số lãnh đạo Bộ Nội vụ bị rò rỉ. Điều tra ban đầu cho thấy có khả năng các đối tượng đã lợi dụng tài khoản và mật khẩu bị đánh cắp để truy cập trái phép vào các hệ thống của cơ quan chính phủ.
Bộ trưởng Chaichanok cho biết thêm, chỉ trong vòng một năm qua, khoảng 60 triệu bản ghi dữ liệu đăng nhập có liên quan yếu tố Thái Lan đã được đưa vào các kho dữ liệu mua bán của các mạng lưới tội phạm trên không gian mạng. Thực trạng này đang làm gia tăng sức ép với cơ quan chức năng Thái Lan trong việc siết chặt cơ chế xác thực, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn nguy cơ các thông tin bị đánh cắp bị sử dụng cho các hoạt động xâm nhập trái phép.