Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

VOV.VN - Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudankulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền World Leaks phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Theo truyền thông Ấn Độ, nhóm World Leaks đã công bố gần 19.000 tệp dữ liệu với tổng dung lượng khoảng 14,3 GB, nằm trong hơn 858.000 tệp được cho là đánh cắp từ Tập đoàn Reliance - một trong những nhà thầu tham gia xây dựng các tổ máy số 3 và 4 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam tại bang Tamil Nadu. Dữ liệu bị phát tán được phát hiện xuất hiện trên mạng từ ngày 11/6.

Các tệp được cho là bao gồm bản vẽ hệ thống thông gió và làm mát, sơ đồ phòng điều khiển chung, danh sách nhà cung cấp, hồ sơ họp và kiểm tra kỹ thuật, đánh giá thiết bị cùng các hợp đồng bảo hiểm từ năm 2016 đến giữa năm 2025. Tuy nhiên, các tài liệu không liên quan đến hệ thống lõi lò phản ứng do Tập đoàn Rosatom của Nga cung cấp.

Tập đoàn Reliance xác nhận đã xảy ra một vụ “xâm nhập dữ liệu một phần” trên máy chủ do trung tâm dữ liệu Yotta vận hành và cho biết đã thông báo vụ việc tới Chính phủ Ấn Độ, song không tiết lộ cụ thể dữ liệu nào bị đánh cắp. Theo trung tâm Yotta, hệ thống đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trên máy chủ từ ngày 29/5 và kịp thời ngăn chặn việc thực thi mã độc. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, Reliance mới thông báo rằng các đối tượng bên ngoài tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu. Hiện Yotta vẫn chưa thể xác minh các tuyên bố này và đang phối hợp điều tra.

Một số nguồn tin cho biết, hiện Tập đoàn Điện hạt nhân Ấn Độ (NPCIL) đã làm việc với Tập đoàn Reliance và Đội ứng cứu khẩn cấp máy tính Ấn Độ (CERT-In) để điều tra nguyên nhân cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam hiện là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất trong bảy nhà máy điện hạt nhân của Ấn Độ, với công suất thiết kế 6.000 MW và giữ vai trò then chốt trong kế hoạch mở rộng năng lượng hạt nhân của Chính phủ Ấn Độ. Hai tổ máy số 3 và số 4, do Tập đoàn Reliance tham gia xây dựng, dự kiến đi vào vận hành trong năm 2027 với tổng công suất 2.000 MW.

Đây là lần thứ hai Kudankulam liên quan đến một sự cố an ninh mạng. Năm 2019, phần mềm độc hại có liên quan đến một nhóm tin tặc từng được phát hiện trên mạng hành chính của nhà máy, song các hệ thống vận hành và an toàn hạt nhân sau đó được cho là không bị ảnh hưởng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ
Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.

Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz
Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (14/7), Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ triển khai hệ thống theo dõi theo thời gian thực đối với tất cả thuyền viên nước này đang làm việc trên các tàu hoạt động tại khu vực Trung Đông, bất kể tàu mang cờ quốc gia nào.

Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (14/7), Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ triển khai hệ thống theo dõi theo thời gian thực đối với tất cả thuyền viên nước này đang làm việc trên các tàu hoạt động tại khu vực Trung Đông, bất kể tàu mang cờ quốc gia nào.

Ấn Độ ủng hộ Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc và giải pháp hai nhà nước
Ấn Độ ủng hộ Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc và giải pháp hai nhà nước

VOV.VN - Hôm 13/7, Ấn Độ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường phù hợp nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững giữa Israel và Palestine.

Ấn Độ ủng hộ Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc và giải pháp hai nhà nước

Ấn Độ ủng hộ Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc và giải pháp hai nhà nước

VOV.VN - Hôm 13/7, Ấn Độ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường phù hợp nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững giữa Israel và Palestine.