Thái Lan dự kiến loại Covid-19 ra khỏi danh sách điều trị khẩn cấp

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, việc tiến hành thay đổi cách điều trị Covid-19 là phù hợp với chính sách hạ cấp nguy hiểm của virus SARS-CoV-2.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin đang tiếp tục tái khẳng định lập trường về việc loại bỏ Covid-19 khỏi danh sách các bệnh cần điều trị khẩn cấp. Quyết định của người đứng đầu ngành Y tế Thái Lan được đưa ra bất chấp một số lời kêu gọi nên trì hoãn việc thực hiện thêm 1 tháng kể từ ngày 1/3, do lo ngại sự gia tăng số ca nhiễm Omicron gần đây.

Bộ Y tế Thái Lan đã lên kế hoạch bỏ Covid-19 ra khỏi danh sách các bệnh được chương trình Bảo hiểm toàn diện cho bệnh nhân cấp cứu chi trả từ đầu tháng 3 tới. Thay đổi này có nghĩa là những người có kết quả xét nghiệm dương tính nếu phải tới bệnh viện thì phải tới đúng nơi đã đăng ký theo chương trình phúc lợi thay vì có thể tới bất cứ đâu. Chỉ những người bệnh nặng mới được chương trình bảo hiểm cấp cứu chi trả, nhưng Thái Lan cũng chỉ điều trị miễn phí trong 3 ngày đầu tiên sau đó họ sẽ được chuyển tới bệnh viện đã đăng ký.

Ông Anutin cho biết thêm, sự thay đổi này dựa trên chính sách của ngành Y tế với kế hoạch hạ cấp Covid-19 từ một dịch bệnh thành bệnh dịch đặc hữu. Dự kiến, việc tuyên bố Covid-19 là một căn bệnh đặc hữu sẽ được Thái Lan đưa ra vào cuối năm nay.

Thái Lan đang cố gắng cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng dù số ca mắc mới tại nước này đang tăng cao. Bộ trưởng Y tế Anutin khẳng định, với việc mở cửa nhiều hơn, Thái Lan sẽ đưa ra các biện pháp phù hợp với tình hình toàn cầu đang thay đổi đồng thời phải biến thách thức thành cơ hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em từ 5 tới 11 tuổi tại Thái Lan gia tăng
Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em từ 5 tới 11 tuổi tại Thái Lan gia tăng

VOV.VN - Ngày 11/22, Trung tâm Quản lý tình huống COVID-19 của Thái lan cho biết, số ca nhiễm biến chủng mới Omicron của virus Sars CoV-2 ở trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 đang gia tăng nhanh chóng tại nước này.

Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em từ 5 tới 11 tuổi tại Thái Lan gia tăng

Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em từ 5 tới 11 tuổi tại Thái Lan gia tăng

VOV.VN - Ngày 11/22, Trung tâm Quản lý tình huống COVID-19 của Thái lan cho biết, số ca nhiễm biến chủng mới Omicron của virus Sars CoV-2 ở trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 đang gia tăng nhanh chóng tại nước này.

Thủ tướng Thái Lan thúc giục đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em
Thủ tướng Thái Lan thúc giục đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã kêu gọi các cơ quan y tế đẩy nhanh việc triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, vì đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn rất thấp.

Thủ tướng Thái Lan thúc giục đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

Thủ tướng Thái Lan thúc giục đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã kêu gọi các cơ quan y tế đẩy nhanh việc triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, vì đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn rất thấp.

Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi
Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 31/1 tới tại Viện Sức khỏe Trẻ em Quốc gia Hoàng hậu Sirikit, loại vaccine được sử dụng là của hãng Pfizer.

Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 31/1 tới tại Viện Sức khỏe Trẻ em Quốc gia Hoàng hậu Sirikit, loại vaccine được sử dụng là của hãng Pfizer.