Thái Lan họp Chính phủ phiên đặc biệt sau cải tổ

(VOV) -Phiên họp tập trung bàn và ra nghị quyết về phân công trách nhiệm và bổ nhiệm một số nhân sự quan trọng.

Ngày 2/11, Chính phủ Thái Lan dưới sự chủ trì của Thủ tướng Yingluck Shinawatra họp phiên đầu tiên kể từ khi tiến hành cải tổ Nội các lần thứ 2 hôm 28/10 vừa qua với nhiều quyết định quan trọng. Đây được coi là cuộc họp đặc biệt của Chính phủ Thái Lan bởi tại cuộc họp này không bàn về các chính sách điều hành mà tập trung bàn và ra nghị quyết về phân công trách nhiệm và bổ nhiệm một số nhân sự quan trọng.

Theo đó, 6 Phó Thủ tướng hiện nay trong Chính phủ Thái Lan được phân công phụ trách các Bộ và lĩnh vực khác nhau. Đáng chú ý vị trí Phó Thủ tướng thứ nhất được trao cho ông Chaloem Yubumrung với việc đảm nhiệm lĩnh vực như an ninh, quản lý một số Bộ như Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Cơ quan cảnh sát Quốc gia, Cơ quan Tình báo Quốc gia…

Việc Phó Thủ tướng Chaloem Yubumrung được đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng thứ nhất không nằm ngoài dự đoán trước đây của giới phân tích bởi vai trò nổi bật, cũng như phong cách cương quyết khi làm việc với phe đối lập. Ông Chaloem Yubumrung từng là Phó Thủ tướng thứ hai trong Chính phủ Thái Lan trước cuộc cải tổ Nội các lần này.

Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhiều nhất là công việc giải quyết tình hình phức tạp tại cực Nam Thái Lan. Mặc dù người phụ trách chung giải quyết cao nhất và cuối cùng mọi vấn đề là Thủ tướng, tuy nhiên trọng trách này được giao phần chính cho Phó Thủ tướng thứ nhất Chaloem Yubumrung.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết: “Việc giải quyết tình hình tại cực Nam vẫn dựa vào cơ chế đặc thù đã được đặt ra và Phó Thủ tướng thứ nhất Chaloem Yubumrung sẽ là người phụ trách Trung tâm điều hành các tỉnh cực Nam”.

Như vậy trọng trách bình ổn tình hình cực Nam vốn là công việc rất khó khăn bởi qua nhiều đời chính phủ tại Thái Lan vẫn chưa tìm ra lời giải hữu hiệu, đã được đặt lên vai Phó Thủ tướng thứ nhất Chaloem Yubumrung.

Gương mặt gây được chú ý nhiều trong dư luận là ông Suraphong Tovichakchaikul, được giao nắm vị trí Phó Thủ tướng thứ hai. Trước đợt cải tổ lần này, ông Suraphong Tovichakchaikul chỉ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông là một trong 3 Phó Thủ tướng mới vừa được bổ nhiệm.

Ngoài ra hơn 50 nhân sự với các vị trí hỗ trợ cho thành viên Nội các cũng được quyết định tại phiên họp này như vị trí Trợ lý, Thư ký Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia, Trợ lý các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng trong Chính phủ…

Phát biểu sau phiên họp, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết, việc điều chỉnh lĩnh vực phụ trách của các thành viên Nội các cũng như bổ nhiệm các vị trí quan trọng không nhằm trả ơn những người Áo đỏ- lực lượng vốn ủng hộ Chính phủ- mà để một lần nữa, hoàn thiện hơn bộ máy điều hành đất nước của Chính phủ Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nội các Thái Lan thông qua một số quyết định cấp bách
Nội các Thái Lan thông qua một số quyết định cấp bách

Nội các Thái Lan quyết định khẩn trương giải ngân cứu trợ bổ sung khoản tiền 5.000 baht cho mỗi hộ gia đình bị thiệt hại do lũ lụt.

Nội các Thái Lan thông qua một số quyết định cấp bách

Nội các Thái Lan thông qua một số quyết định cấp bách

Nội các Thái Lan quyết định khẩn trương giải ngân cứu trợ bổ sung khoản tiền 5.000 baht cho mỗi hộ gia đình bị thiệt hại do lũ lụt.

Công bố tài sản của Nội các Thái Lan
Công bố tài sản của Nội các Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có số tài sản đứng thứ hai trong Nội các mới

Công bố tài sản của Nội các Thái Lan

Công bố tài sản của Nội các Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có số tài sản đứng thứ hai trong Nội các mới