Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư

VOV.VN - Bộ Lao động Thái Lan muốn kéo dài thời hạn xác minh quốc tịch để các cơ quan chức năng có đủ thời gian thực hiện và người lao động không bị lợi dụng.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Adul Sangsingkeo đang đề nghị Chính phủ kéo dài thời hạn đăng ký cho người lao động nhập cư từ các nước Lào, Campuchia và Myanmar tới hết tháng 6/2018, bởi hiện nay nhiều lao động nhập cư chưa hoàn thành thủ tục xác minh quốc tịch để xin cấp phép lao động.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Adul Sangsingkeo. Ảnh: Bangkok Post

Xác minh quốc tịch là điều kiện tiên quyết để người lao động nộp đơn xin thị thực lao động theo qui định Luật lao động nhập cư mới của Thái Lan, nhằm cắt giảm số lượng lao động di cư bất hợp pháp và sắp xếp lực lượng lao động di cư cũng như ngăn chặn nạn buôn người làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước Thái Lan.

Theo kế hoạch, từ 1/1/2018 Luật lao động nhập cư mới hoàn toàn có hiệu lực, song đến nay vẫn còn khoảng một triệu lao động đang chờ xác minh quốc tịch. Trong đó có khoảng 450.000 lao động Campuchia, 360.000 lao động Myanmar và 140.000 lao động Lào.

Kể từ tháng 6/2017, khi triển khai Luật lao động nhập cư mới, chính phủ các nước láng giềng Lào, Campuchia và Myanmar đã cử đơn vị chức năng sang Thái Lan hỗ trợ thủ tục xác minh quốc tịch cho công dân nước mình để sớm được cấp thị thực lao động.

Tuy nhiên, do số lượng lớn, trong quá trình thực hiện nhiều lao động không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khiến việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Một số công ty môi giới lợi dụng vấn đề thời hạn để trục lợi từ người lao động. Do đó, Bộ Lao động Thái Lan muốn kéo dài thời hạn xác minh quốc tịch để các cơ quan chức năng có đủ thời gian thực hiện và người lao động không bị lợi dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đẩy mạnh cải cách quản lý lao động nhập cư
Thái Lan đẩy mạnh cải cách quản lý lao động nhập cư

VOV.VN - Bộ Lao động Thái Lan đang soạn thảo một lộ trình cải cách quản lý người lao động nhập cư.

Thái Lan đẩy mạnh cải cách quản lý lao động nhập cư

Thái Lan đẩy mạnh cải cách quản lý lao động nhập cư

VOV.VN - Bộ Lao động Thái Lan đang soạn thảo một lộ trình cải cách quản lý người lao động nhập cư.

Thái Lan áp dụng Luật lao động nhập cư ​​mới
Thái Lan áp dụng Luật lao động nhập cư ​​mới

VOV.VN - Dự kiến đến cuối tháng 6, Thái Lan sẽ áp dụng Luật lao động nhập cư mới của nước này.

Thái Lan áp dụng Luật lao động nhập cư ​​mới

Thái Lan áp dụng Luật lao động nhập cư ​​mới

VOV.VN - Dự kiến đến cuối tháng 6, Thái Lan sẽ áp dụng Luật lao động nhập cư mới của nước này.

Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư
Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư

VOV.VN - Giấy phép lao động mới sẽ hết hạn vào ngày 1/11/2017 để đảm bảo hoàn thành quá trình xác minh quốc tịch.

Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư

Thái Lan gia hạn giấy phép lao động cho lao động nhập cư

VOV.VN - Giấy phép lao động mới sẽ hết hạn vào ngày 1/11/2017 để đảm bảo hoàn thành quá trình xác minh quốc tịch.