Thái Lan lạc quan việc nối lại đàm phán phân định vùng chồng lấn trên biển

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang hôm 27/2 cho biết Bộ Quốc phòng nước này lạc quan về việc nối lại đàm phán phân định vùng chồng lấn (OCA) ở Vịnh Thái Lan với phía Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin cho biết việc nối lại đàm phán phân định vùng chồng lấn đã được Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và người đồng cấp Campuchia Hun Manet thảo luận nhân chuyến thăm Thái Lan hôm 7/2 của ông Hun Manet. Dù chi tiết thảo luận không được công bố, song Thủ tướng 2 nước đều nhấn mạnh các cuộc đàm phán sẽ mang lại lợi ích chung cho cả 2 nước.

Ông Sutin cũng bác bỏ những đồn đoán rằng cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thảo luận vấn đề vùng chồng lấn với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nhân chuyến thăm nhà riêng ông Thaksin vào ngày 21/2 vừa qua.

Khu vực chồng lấn ở Vịnh Thái Lan giữa Thái Lan và Campuchia được cho có diện tích lên tới 26.000 km2. Tập đoàn dầu khí Chervon của Mỹ đánh giá khu vực này có trữ lượng tài nguyên khí đốt tự nhiên trị giá 3,5 nghìn tỷ Baht (96,5 tỷ USD) và dầu mỏ trị giá 1,5 nghìn tỷ Baht.

Các cuộc đàm phán phân định vùng chồng lấn giữa hai nước đã bị đình trệ trong hàng chục năm qua, chủ yếu do những căng thẳng liên quan tranh chấp chủ quyền biên giới tại khu vực Đền Preah Vihear.

Bộ trưởng Quốc phòng Sutin bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ mới ở cả 2 nước, các vòng đàm phán sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ. 

Trước đó, ngay sau chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Thái Lan vào cuối tháng 9/2023, Thái Lan đã thành lập một ủy ban mới để giải quyết yêu sách chủ quyền chống lấn với phía Campuchia. Ủy ban mới này sẽ có nhiệm vụ thúc đẩy giải quyết 2 vấn đề: phân định biên giới và khai thác chung.

Phía Thái Lan mong muốn các vòng đàm phán diễn ra thành công để hai nước có thể sớm hợp tác cùng khai khác nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực này. Qua đó, giúp Thái Lan giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên, kéo theo giảm áp lực gia tăng giá điện trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ đóng một số không phận trong thời gian tập trận Hổ mang Vàng
Thái Lan sẽ đóng một số không phận trong thời gian tập trận Hổ mang Vàng

VOV.VN - Thái Lan sẽ đóng cửa một số không phận trong thời gian diễn ra cuộc tập trận quân sự kéo dài nhất Đông Nam Á tại nước này là Hổ mang Vàng – “Cobra Gold” bắt đầu từ ngày 26/2 đến 8/3.

Thái Lan sẽ đóng một số không phận trong thời gian tập trận Hổ mang Vàng

Thái Lan sẽ đóng một số không phận trong thời gian tập trận Hổ mang Vàng

VOV.VN - Thái Lan sẽ đóng cửa một số không phận trong thời gian diễn ra cuộc tập trận quân sự kéo dài nhất Đông Nam Á tại nước này là Hổ mang Vàng – “Cobra Gold” bắt đầu từ ngày 26/2 đến 8/3.

Thanh niên Myanmar ồ ạt xin thị thực sang Thái Lan để tránh nghĩa vụ quân sự
Thanh niên Myanmar ồ ạt xin thị thực sang Thái Lan để tránh nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay (22/2) cho biết hơn 7.000 công dân Myanmar đã nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Thái Lan ở thành phố Yangon, Myanmar trong bối cảnh Chính quyền quân sự Myanmar sẽ triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ đầu tháng 4 tới.

Thanh niên Myanmar ồ ạt xin thị thực sang Thái Lan để tránh nghĩa vụ quân sự

Thanh niên Myanmar ồ ạt xin thị thực sang Thái Lan để tránh nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay (22/2) cho biết hơn 7.000 công dân Myanmar đã nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Thái Lan ở thành phố Yangon, Myanmar trong bối cảnh Chính quyền quân sự Myanmar sẽ triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ đầu tháng 4 tới.

“Tầm nhìn 2030” đặt mục tiêu đưa Thái Lan thành trung tâm đa ngành bền vững toàn cầu
“Tầm nhìn 2030” đặt mục tiêu đưa Thái Lan thành trung tâm đa ngành bền vững toàn cầu

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (22/2) đã công bố “Tầm nhìn Thái Lan 2030”, đặt mục tiêu đưa nước này trở thành điểm đến du lịch hàng đầu và trung tâm đa ngành bền vững toàn cầu nhằm mang lại sự thịnh vượng, bình đẳng, tiến bộ, an ninh và an toàn cho mọi người dân Thái Lan.

“Tầm nhìn 2030” đặt mục tiêu đưa Thái Lan thành trung tâm đa ngành bền vững toàn cầu

“Tầm nhìn 2030” đặt mục tiêu đưa Thái Lan thành trung tâm đa ngành bền vững toàn cầu

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (22/2) đã công bố “Tầm nhìn Thái Lan 2030”, đặt mục tiêu đưa nước này trở thành điểm đến du lịch hàng đầu và trung tâm đa ngành bền vững toàn cầu nhằm mang lại sự thịnh vượng, bình đẳng, tiến bộ, an ninh và an toàn cho mọi người dân Thái Lan.