Thanh niên Myanmar ồ ạt xin thị thực sang Thái Lan để tránh nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay (22/2) cho biết hơn 7.000 công dân Myanmar đã nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Thái Lan ở thành phố Yangon, Myanmar trong bối cảnh Chính quyền quân sự Myanmar sẽ triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ đầu tháng 4 tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Kanchana Patarachoke hôm nay (22/2) cho biết Đại sứ quán Thái Lan tại Yangon đã tăng gấp đôi số lượng phiếu xếp hàng xin thị thực trực tuyến lên 800 phiếu mỗi ngày, với 400 phiếu do Đại sứ quán trực tiếp xử lý và 400 phiếu khác được chịu trách nhiệm bởi VFS Global, một công ty hỗ trợ quy trình xin thị thực và cấp hộ chiếu cho các chính phủ trên toàn thế giới. Hiện các phiếu giữ chỗ đã kín lịch cho tới hết ngày 1/3 và số lượng đơn đăng ký dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng.

Bà Kanchana cũng cho biết công dân Myanmar có thể vào Thái Lan mà không cần thị thực theo hiệp định ASEAN nhưng chỉ với thời gian lưu trú tối đa là 14 ngày.

Hàng nghìn công dân Myanmar đang tìm cách rời khỏi đất nước sau khi Chính quyền quân sự thông báo sẽ triển khai Luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Theo quy định này, tất cả nam giới trong độ tuổi 18-35 và nữ giới trong độ tuổi 18-27 sẽ phải phục vụ trong quân đội ít nhất hai năm. Hồi đầu tháng, chính quyền quân sự Myanmar cho biết khoảng 13 triệu công dân sẽ đủ điều kiện để được gọi nhập ngũ, dù quân đội chỉ có khả năng đào tạo 50.000 người mỗi năm.

Chính quyền Thái Lan đã sẵn sàng các biện pháp đối phó với làn sóng người từ Myanmar đổ vào Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cảnh báo công dân Myanmar sẽ được chào đón nếu nhập cảnh hợp pháp vào Thái Lan, ngược lại, hành động nhập cảnh bất hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bác tin lực lượng nổi dậy ở Myanmar sử dụng vũ khí của nước này
Thái Lan bác tin lực lượng nổi dậy ở Myanmar sử dụng vũ khí của nước này

VOV.VN - Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Tướng Charoenchai Hinthao hôm 16/2 khẳng định quân đội Thái Lan không cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Myanmar ở khu vực biên giới giáp với Thái Lan trong cuộc xung đột với Chính quyền quân đội Myanmar.

Thái Lan bác tin lực lượng nổi dậy ở Myanmar sử dụng vũ khí của nước này

Thái Lan bác tin lực lượng nổi dậy ở Myanmar sử dụng vũ khí của nước này

VOV.VN - Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Tướng Charoenchai Hinthao hôm 16/2 khẳng định quân đội Thái Lan không cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Myanmar ở khu vực biên giới giáp với Thái Lan trong cuộc xung đột với Chính quyền quân đội Myanmar.

Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp
Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Myanmar hôm 31/1 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 1/2, tròn 3 năm sau sự kiện chính biến diễn ra vào năm 2021.

Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Myanmar hôm 31/1 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 1/2, tròn 3 năm sau sự kiện chính biến diễn ra vào năm 2021.

Ấn Độ sẽ xây hàng rào biên giới với Myanmar
Ấn Độ sẽ xây hàng rào biên giới với Myanmar

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah ngày 20/1 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ xây dựng hàng rào dọc biên giới với Myanmar nhằm đảm bảo an ninh.

Ấn Độ sẽ xây hàng rào biên giới với Myanmar

Ấn Độ sẽ xây hàng rào biên giới với Myanmar

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah ngày 20/1 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ xây dựng hàng rào dọc biên giới với Myanmar nhằm đảm bảo an ninh.

Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo
Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết gần một phần ba dân số Myanmar (tức khoảng 18,6 triệu người) hiện cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 5,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. 

Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết gần một phần ba dân số Myanmar (tức khoảng 18,6 triệu người) hiện cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 5,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.