Thái Lan lên án việc kích động đảo chính

VOV.VN - “Chính phủ Thái Lan chấp nhận thỏa hiệp, sử dụng quyền đấu tranh dân chủ tại nghị trường hơn là trên đường phố”. 

Ngày 2/8, trở về sau chuyến thăm 3 nước châu Phi, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có bài tuyên bố quan trọng trong bối cảnh Quốc hội vừa khai mạc kỳ họp thường kỳ năm 2013 để bàn về một số Dự luật vốn đang gây tranh cãi gay gắt trong xã hội, còn lực lượng đối lập tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn phía bên ngoài trụ sở Quốc hội vào ngày 4/8 tới đây.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết, trong 2 năm cầm quyền vừa qua, chính phủ dân bầu của bà đã luôn cố gắng giải quyết các vấn đề bất đồng trong xã hội, chú trọng việc hòa giải dân tộc và xây dựng lòng tin giữa các bên.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Xuân Sơn.

Tuy nhiên, một số nhóm và tổ chức đã lợi dụng nền dân chủ, kích động đảo chính và sử dụng bạo lực. “Thật đáng tiếc việc một số cá nhân, tổ chức muốn có một cuộc biểu tình đường phố, cho dù đó là quyền được thể hiện mà luật pháp cho phép, nhưng ngược lại việc thể hiện đó lại có những biểu biện không đi theo những gì mà nền dân chủ quy định, kích động để dẫn tới việc xóa bỏ chính phủ do dân bầu, kêu gọi việc đảo chính và sử dụng bạo lực.” - bà Yingluck nói.

Giải thích việc chính phủ hôm 31/7 vừa qua, tuyên bố áp dụng Luật An ninh Nội địa tại 3 quân của Bangkok để tăng thêm quyền hạn cho lực lượng cảnh sát và an ninh, Thủ tướng Thái Lan cho rằng, đó là để giữ vững chế độ Quân chủ lập hiến, bảo vệ người dân, đảm bảo trật tự xã hội, cũng như phòng ngừa những vụ lộn xộn có thể xảy ra.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra cũng cho biết, chính phủ do bà làm Thủ tướng đã rất bình tĩnh trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trong quá trình điều hành đất nước, lắng nghe ý kiến của các lực lượng không đồng ý kiến quan điểm. Nhận thức được rằng, các mâu thuẫn không thể ngay lập tức được giải quyết, Chính phủ chấp nhận thỏa hiệp một số vấn đề, sử dụng quyền đấu tranh dân chủ tại nghị trường hơn là trên đường phố, vì lợi ích của người dân, vì sự phồn vinh và tương lai phát triển của đất nước Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực ở cực Nam (Thái Lan), 7 người thương vong
Bạo lực ở cực Nam (Thái Lan), 7 người thương vong

VOV.VN - Các vụ bạo lực ở cực Nam có chiều hướng gia tăng trong mấy ngày gần đây.

Bạo lực ở cực Nam (Thái Lan), 7 người thương vong

Bạo lực ở cực Nam (Thái Lan), 7 người thương vong

VOV.VN - Các vụ bạo lực ở cực Nam có chiều hướng gia tăng trong mấy ngày gần đây.

Thái Lan không xem xét Dự luật Hòa giải Dân tộc
Thái Lan không xem xét Dự luật Hòa giải Dân tộc

VOV.VN -Lực lượng đối lập phản đối quyết liệt Dự luật này vì cho rằng sẽ tạo cơ hội cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước.

Thái Lan không xem xét Dự luật Hòa giải Dân tộc

Thái Lan không xem xét Dự luật Hòa giải Dân tộc

VOV.VN -Lực lượng đối lập phản đối quyết liệt Dự luật này vì cho rằng sẽ tạo cơ hội cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước.

Nội các Thái Lan phê duyệt mua tàu chiến hiện đại
Nội các Thái Lan phê duyệt mua tàu chiến hiện đại

VOV.VN -Tàu chiến mới có năng lực cao trong tác chiến dưới nước, trên mặt biển và phòng không…

Nội các Thái Lan phê duyệt mua tàu chiến hiện đại

Nội các Thái Lan phê duyệt mua tàu chiến hiện đại

VOV.VN -Tàu chiến mới có năng lực cao trong tác chiến dưới nước, trên mặt biển và phòng không…